Dưới cờ trung lập nhưng Nga vẫn tiếp tục dành... 'Pole'

Đoàn VĐV trượt băng nghệ thuật Nga đang dự giải Trượt băng nghệ thuật thế giới tại Thụy Điển, đây cũng là vòng loại Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.

Do phán quyết trừng phạt vì doping hai năm, các đoàn thể thao Nga thi đấu các giải quốc tế (kể cả đội tuyển bóng đá) dưới màu cờ sắc áo trung lập, trên ngực áo không có quốc huy Nga, không có bài quốc ca Nga cử lên ở lễ trao huy chương...

Nội dung đôi nam nữ tự do "Hát dưới mưa" của Victoria và Nikita cũng đoạt HCV.  Ảnh: TASS

Tuy nhiên tại giải Vô địch thế giới đang diễn ra tại Thụy Điển, Nga vẫn chứng tỏ là cường quốc trượt băng nghệ thuật khi đang dẫn đầu toàn đoàn, trong đó có nhiều nội dung đã có suất dự Olympic mùa đông năm tới tại Bắc Kinh.

Hôm 26, nội dung biểu diễn ngắn của VĐV xinh đẹp Anna Shcherbakova, 16 tuổi đạt 233,17 điểm đưa đoàn Nga lên ngôi đầu và bản thân Shcherbakova vô địch nội dung này để đảm bảo đoàn Nga nhất toàn đoàn.

Các nội dung đồng đội, Nga cũng vượt trội. Ảnh: TASS

Dù vô địch nhưng Shcherbakova chưa hài lòng và cô cho rằng bài biểu diễn của mình vẫn chưa hoàn hảo như ý muốn, trong đó có một cú nhún nhảy và tiếp sàn hơi bị... ngã.

Các nội dung tự do, có nhạc phụ họa, các VĐV Nga đều tỏ ra vượt trội so với các đoàn khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm