Điền kinh Ý, một chương mới tại Olympic

Bộ môn điền kinh ở Olympic, đoàn thể thao Ý trở thành hiện tượng và “đánh chiếm” những chiếc HCV lịch sử.

Sau khi Lemont Macell Jocobs đoạt HCV danh giá ở nội dung 100m nam với thành tích 9,80 giây thì đến lượt nội dung tiếp sức danh giá khác, đội chạy 4x100m của Ý tiếp tục “gặt vàng” lần đầu tiên trong lịch sử.

Chàng cảnh sát Ý Massimo Stano vô địch nội dung đi bộ 20km.   Ảnh: Getty

Đội tiếp sức nam Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu và Filippo Tortu vô địch nội dung 4x100m với thành tích 37,50 giây, đây là tấm HCV Olympic nhưng chỉ phá kỷ lục quốc gia của Ý.

Nội dung đi bộ 50km với ngôi vô địch thuộc về Dawid Tomala của Ba Lan với thành tích 3 giờ 50 phút 8 giậy.    Ảnh: Getty

Đấy là tấm HCV lịch sử điền kinh Ý tại đấu trường Olympic.

Trước đó, ở nội dung đi bộ 20km nam, chàng cảnh sát Massimo Stano cũng mang về tấm HCV với thành tích 1 giờ 21 phút 5 giây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm