Điền kinh, bơi tiếp tục mang vàng về cho thể thao Việt Nam

Ngày thi đấu hôm nay (10-12) tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục “gom” thêm 2 HCV tại hai bộ môn điền kinh và bơi lội. Tại môn điền kinh nội dung chạy 5.000 m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc về nhất với thời gian 16 phút 45 giây 98.

Đồng đội của Oanh là VĐV Phạm Thị Huệ có được HCB khi về đích ở thời gian 16 phút 52 giây 35. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Joida Gadot Gagnao của chủ nhà Philippines.

Nguyễn Thị Oanh về nhất nội dung chạy 5.000 m nữ.

Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Huệ chia sẻ hai vị trí đầu bảng nội dung 5.000 m nữ. 

Tại nội dung bơi đường dài cự ly 10 km, tuyển bơi lội Việt Nam tiếp tục có thêm tấm HCV do công của VĐV Trần Tấn Triều với thời gian 1 giờ 53 phút 31.

Tương tự như điền kinh sáng nay, tại nội dung bơi đường dài cự ly 10 km thì tấm HCB cũng thuộc về tuyển bơi lội Việt Nam. VĐV Nguyễn Huy Hoàng về nhì với thành tích 1 giờ 55 phút 37. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Kitiya Tanakrit của Thái Lan.

Bộ đôi Trần Tấn Tiều và Nguyễn Huy Hoàng cũng lấy hai vị trí đầu nội dung bơi đường dài cự ly 10 km.

Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn thể thao Việt Nam có được 81 HCV xếp thứ ba toàn đoàn, vị trí dẫn đầu vẫn thuộc về chủ nhà Philippines với 137 HCV. Đoàn thể thao Thái Lan xếp thứ hai với 84 HCV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm