Chuyện Djokovic 'diệt những kẻ ủ mưu'

Hai kẻ “ủ mưu” trong nhóm “Big Three” đã bị Djokovic đánh bại. Từ nay đến cuối năm Djokvic "diệt" luôn kẻ ủ mưu thứ ba Thiem.

Giới chuyên môn nhận xét, Djokovic đang đạt đỉnh cao nhất của sự nghiệp về phong độ, tâm lý, bản lĩnh. Một năm bệnh dịch COVID-19 tiếp tục hoành hành nhưng Djokovic lại đạt phong độ cực cao khi đã vô địch hết ba danh hiệu Grand Slam từ đầu năm đến nay, còn danh hiệu Grand Slam cuối cùng nữa. Với phong như hiện nay, chẳng ai cản nổi tay vợt Serbia 34 tuổi kể cả đương kim vô địch Mỹ mở rộng Dominic Thiem.

Dominic Thiem liệu có bảo vệ thành công Mỹ mở rộng cuối năm nay trước Djokovic?  Ảnh:  Getty

Grand Slam đầu năm, biết mình không mạnh ở sân nhựa tổng hợp Úc mở rộng, Nadal lẫn Federer chơi cầm chừng để chọn sân sở trường nhằm vọt lên con số 21 Grand Slam...

Thế rồi Nadal bảo toàn sức lực lùi về Roland Garros để nhắm đến danh hiệu thứ 21. Nhưng tham vọng của Nadal bất thành khi thua chính Djokovic ở bán kết. Djokovic tiến vào chơi chung kết đánh bại Tsitsipas để đăng quang Roland Garros.

Ở Roland Garros, Federer cũng hay gặp chấn thương, thế là tay vợt Thụy Sĩ bỏ ngang vòng bốn để dành sức sang sân cỏ sở trường ở Wimbledon nhằm tìm Grand Slam thứ 21.

Nhưng rồi Federer lại thua tay vợt vô danh Ba Lan 0-3, còn Djokovic vẫn bền sức vào chơi chung kết thắng Matteo Berrtettini để lên ngôi Grand Slam thứ ba trong năm 2021.

Mỹ mở rộng, Dominic Thiem là đương kim vô địch. Một tháng trước tay vợt Áo này đã tuyên bố rút lui khỏi Olympic Tokyo nhằm dồn sức bảo vệ danh hiệu Mỹ Mở rộng.

Liệu Djokovic có hoàn thành “cú poker” Grand Slam trong năm của mình, đồng thời lên 21 danh hiệu, dẫn đầu nhóm Big Three?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm