Chốt thời gian diễn ra Olympic 2021

Cuối cùng nước chủ nhà Olympic, Nhật Bản cũng đã “chốt” thời gian sau khi đại hội thể thao thế giới lùi sang năm 2021.

Nhật đã chính thức đưa ra thời gian thi đấu cho Olympic 2021 hầu như giống  nguyên thời điểm của năm 2020.

Chủ nhà Olympic mất thêm 6,3 tỉ USD khi Olympic hoãn.

Nếu không bị nạn dịch COVID-19, Olympic 2020 sẽ khai mạc ngày 24-7 và bế mạc ngày 9-8. Bây giờ Olympic chuyển sang năm 2021 sẽ khai mạc ngày 23-7 và bế mạc ngày 8-8, tức lùi lại một ngày trong quãng thời gian của năm.

Thủ tướng Abe và các quan chức Nhật Bản rất mệt mỏi và căng thẳng.

Phía chủ nhà Nhật cũng đã có những đánh giá ban đầu về thiệt hại, nội các Nhật, Bộ Tài chính, ban tổ chức chủ nhà đã nêu ra những thiệt hại cơ bản những khoản lớn khi Olympic dời lại một năm. Tổng thiệt hại khoảng 6,3 tỉ USD, điều này có nghĩa Olympic 2021 diễn ra Nhật tiêu tốn tổng cộng chừng 20 tỉ USD.

Các thiệt hại phát sinh khi Olympic hoãn là việc trả tiền thuê đất ở Tokyo để xây dựng làng VĐV. Làng VĐV được xây bằng vật liệu gỗ nhẹ, sau Paralympic sẽ phá bỏ. 15.000 chiếc giường bằng giấy carton sẽ xuống cấp buộc phải duy trì công tác bảo quản để sử dụng cho năm sau.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm