Các cựu cầu thủ kiến nghị cải tổ VFF

đồng ký tên vào một lá đơn nêu rõ lý do cần thay đổi thượng tầng VFF và gửi trực tiếp cho Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Một số cầu thủ nổi tiếng như Thế Anh (Ba Đẻn), Vũ Mạnh Hải, Vũ Việt Dũng, Lưu Tuấn Sơn, Nguyễn Cao Vinh… hay cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng cũng góp mặt.

Nội dung đơn kiến nghị phản ánh sau Đại hội VFF nhiệm kỳ VII, bóng đá Việt Nam sa sút về chuyên môn và những vấn đề khác: Chủ tịch và phó chủ tịch VFF bị tố cáo nhận hối lộ và FIFA đã vào cuộc; V-League và hạng Nhất ít người xem, khán giả tẩy chay không đến sân ủng hộ; hiện tượng “một ông chủ bốn đội bóng” ngang nhiên tồn tại làm các trận đấu luôn bị nghi ngờ; nạn bạo lực sân cỏ, trọng tài sai sót nghiêm trọng nhưng VFF, ban tổ chức giải bao che, dung túng…

Cựu cầu thủ Thể Công, nguyên Tổng Biên tập báo Bóng Đá Vũ Mạnh Hải, cho biết các đồng nghiệp cũ của ông đều bức xúc và lên tiếng với niềm tin cái xấu của bóng đá Việt Nam sẽ bị loại trừ. Ông Hải dẫn chứng chủ tịch VFF bị bệnh nặng không làm việc, các cộng sự thì không đủ trình độ và uy tín điều hành... Vấn đề là tình trạng này xảy ra đã lâu nhưng tiếc là cấp trên của VFF không chỉ đạo đại hội bất thường để củng cố VFF.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm