CÁ CƯỢC HỢP PHÁP: HỌC NHIỀU NHƯNG CHƯA HÀNH - BÀI CUỐI

Cá cược và chống tiêu cực trong cá cược

Cách đây năm năm, tại cuộc hội thảo về cá cược bóng đá hợp pháp ở Việt Nam, ông Winsor là trưởng Ban Phát triển bóng đá FIFA và đại diện Công ty cá cược Ladbrokes nhấn mạnh nguồn thu từ cá cược sẽ giúp bóng đá Việt Nam đầu tư mạnh mẽ và bài bản cho tham vọng dự World Cup. Khi ấy Phó Chủ tịch LĐBĐ VN Lê Hùng Dũng cho biết nếu đề án cá cược bóng đá trình Chính phủ được phê duyệt thì chỉ trong bốn năm sẽ thu ít nhất 4 triệu USD và 15 năm sau là hơn 100 triệu USD. Với khoản thu này, bóng đá Việt Nam sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan đến tiền.

Tuy nhiên, song song với chuyện “cá” lên sàn là 1.001 chuyện phòng, chống và tính khả thi khi chuyển từ “vui chơi giải trí có thưởng” sang cá cược hợp pháp chính thống. Nhân chuyện phòng và chống được đặt ra cùng nhiều đánh độ, chúng tôi xin trở lại một số vấn đề liên quan đến “độ” mà nhiều người lo “kín đã khó ngăn thì mở sẽ thế nào”.

Cá cược và chống tiêu cực trong cá cược ảnh 1

Trận Việt Nam - Myanmar 1-0 có làm độ và thắng độ mà vẫn thắng đối phương nhưng giờ chót ông HLV trưởng mới biết khi nghe tin từ báo chí. Ảnh: ANH TÀI

Năm 2003, một cầu thủ bị LĐBĐ VN cấm hành nghề bóng đá, có xác nhận của Công an tỉnh Gia Lai là cầu thủ này từng chơi độ bóng đá Anh. Điều này gặp phải phản ứng của nhiều giới, bởi không có cầu thủ nào dám nhận là mình chưa từng cá cược bóng đá. Trước đó, nội bộ đội bóng HA Gia Lai năm 2003 từng tố cáo nhau (có băng ghi âm của ông trưởng đoàn) trong một cuộc họp kín về những biểu hiện cá cược bóng đá một số trận ở Cúp C1 Đông Nam Á. Trung vệ dám đứng lên chỉ thẳng mặt đồng đội chơi cá cược đã được ông bầu thưởng cho 10 triệu đồng vì sự dũng cảm và trung thực.

Tại các kỳ SEA Games hay AFF Cup, các đội tuyển Việt Nam luôn có cán bộ an ninh theo trên từng cây số nhưng “voi vẫn chui lọt lỗ kim”. HLV Lê Thụy Hải là trợ lý của ông Riedl tham gia SEA Games 23 kể lại khi Tài Em báo có cầu thủ muốn làm độ, ông đã thông tin cho trưởng đoàn, an ninh đoàn và được trấn an phải chờ lệnh cho làm mới làm. Vụ việc sau này đã đưa ra ánh sáng rồi mà HLV Riedl vẫn còn ngơ ngác không tin học trò mình tham gia cá cược và bán độ.

Quản và cấm cầu thủ chơi cá cược bóng đá nghe rất dễ nhưng thực tế thật khó lường vì cầu thủ muốn chơi và tham gia vào làm độ thì có năm, bảy đường chơi.

Trong khi đó, chống cá độ bóng đá trên Internet là một thách thức lớn với các cơ quan chức năng bởi việc kiểm soát tài khoản ở nước ngoài tuôn chảy qua mạng. Cách chơi trên mạng không khó và không phải trả tiền trước rất dễ “dụ” những tay máu me trò đỏ đen chỉ sau một cái click chuột. Điều nguy hiểm là tính phổ biến của các trò cá cược bóng đá trên mạng, trên báo thu hút thêm thành phần tham gia cùng lượng tiền cá độ rất lớn.

Nhiều năm qua, các bộ, ngành ủng hộ thành lập trung tâm cá cược hợp pháp để chống thất thu ngoại tệ chảy ra nước ngoài nhưng đều chưa tìm ra tính khả thi bền vững. Nguyên do phần lớn là vướng luật chống tiêu cực trong cá cược mà ngay những nhà làm bóng đá còn ngọng nghịu với hành lang pháp lý rào chắn chính “người nhà” của mình.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỂ THAO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm