Bùi Tiến Dũng và trọng trách cùng U-23 Việt Nam

Bùi Tiến Dũng nhận trọng trách đội trưởng ở tuyển U-23

Dù không ra sân phút nào trong trận giao hữu quân xanh Viettel chiều 4-6, thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn được HLV Kim Han-yoon tin tưởng giao chức danh đội trưởng tuyển U-23, chuẩn bị trận giao hữu gặp U-23 Myanmar ngày 7-6 tới.

Sau phần hội ý, thủ môn Bùi Tiến Dũng được trao giữ chức đội trưởng U-23 Việt Nam trước trận giao hữu gặp U-23 Myanmar. ẢNH: CTV

Với kinh nghiệm “ăn cơm tuyển” lẫn uy tín so với các đồng đội, Bùi Tiến Dũng được trao băng thủ quân, trong khi chức danh đội phó được thầy Hàn trao cho Trọng Đại – cầu thủ từng tham gia đội tuyển U-23 Việt Nam đoạt ngôi á quân châu Á 2018.

Ở trận giao hữu hòa không bàn thắng với CLB Viettel, thủ môn Tiến Dũng không ra sân phút nào. Cơ hội trấn giữ khung thành U-23 Việt Nam được HLV Kim Han-yoon lần lượt trao cho Y Êli Niê, Phan Văn Biểu và Đỗ Sỹ Huy. Thủ môn sinh năm 2001 thuộc Học viện HA Gia Lai JMC Y Êli Niê gây ấn tượng mạnh với các pha bật nhảy bắt bóng bổng. Trên hàng công, tiền đạo Việt kiều Úc Martin Lò thi đấu xông xáo nhưng nhiều thời điểm chưa phối hợp tốt với các đồng đội.

Kết thúc trận đấu không có bàn thắng nào được ghi, hai cầu thủ Trần Thanh Sơn và Đức Thông đành nói lời chia tay với tuyển U-23 do chấn thương. Dự kiến hôm nay (5-6) danh sách 23 tuyển thủ U-23 Việt Nam sẽ được BHL công bố trước khi bước vào trận giao hữu gặp U-23 Myanmar, lúc 20 giờ ngày 7-6 tại sân Việt Trì – Phú Thọ.

Cùng vàng Asian Cup.

Trung Quốc đăng cai Asian Cup 2023

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Trung Quốc trở thành chủ nhà VCK Asian Cup 2023 sau đại hội bất thường tại Paris, Pháp.

Với quyết định này, quốc gia đông dân nhất thế giới lần thứ hai đăng cai giải đấu châu lục, kể từ sau lần đầu năm 2004, thời điểm Asian Cup vừa mở rộng lên 16 đội. Bốn năm sau, đến lượt UAE tổ chức kỳ Asian Cup quy tụ đến 24 đội, lớn nhất từ trước đến nay và phá vỡ hàng loạt kỷ lục.

Bóng đá Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hồi sinh tại Asian Cup 2023 với vai trò chủ nhà. ẢNH: AFP

Chủ tịch AFC, Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalaifi tuyên bố tại đại hội bất thường tại Paris: “Chúc mừng Trung Quốc và Liên đoàn bóng đá Trung Quốc làm chủ nhà Asian Cup 2023. Tổ chức Asian Cup sẽ tạo điều kiện cho quốc gia này phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng cho các giải đấu bóng đá. Asian Cup sẽ tạo thêm bệ phóng cho bóng đá Trung Quốc phát triển hơn nữa trong tương lai”.

Ở giai đoạn chạy đua nước rút, ba Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Thái Lan (FAT) và Hàn Quốc (KFA) bất ngờ xin rút lui vì nhiều lý do khiến Trung Quốc trở thành ứng viên duy nhất cho vai trò chủ nhà Asian Cup 2023.

Chính phủ Trung Quốc cũng đã lên kế hoạch xây mới chín sân vận động, đạt chuẩn theo những tiêu chí do AFC đề ra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm