Bóng đá Việt Nam một mất một còn với Thái Lan

Cả bóng đá Việt Nam (VN) lẫn Thái Lan đều có chung mục tiêu nên sẽ loại trừ nhau và niềm vui của người này là nỗi buồn của người khác.

Tân HLV Akira Nishino của Thái Lan có trách nhiệm nặng nề tương tự đồng nghiệp Park Hang-seo khi phải giành vé đi tiếp cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup, vô địch SEA Games với lứa U-22+2 và giành suất chơi Olympic Tokyo 2020 ở giải U-23 châu Á.

Cũng cần biết người Thái vì quá tham vọng ở các đấu trường này đã không ngần ngại trả mức lương kỷ lục cho thầy Nhật lên đến 970.000 USD/năm. Nhà cầm quân mới của các đội tuyển Thái Lan cũng tự tin sẽ giúp họ bay cao ở các giải đấu quốc tế với trình độ sánh ngang những tuyển thủ quê hương ông.

Bất lợi của ông Akira Nishino là mới chỉ có hai tháng làm quen với bóng đá Thái thì vào trận vòng loại World Cup 2022 nên cần nhiều thời gian gần gũi học trò hơn. Còn ông Park có 20 tháng dẫn dắt các tuyển thủ VN chơi hàng loạt giải đấu có thành tích cao. Ưu thế tâm lý của thầy Park còn là ba trận thắng các đội tuyển Thái Lan với hai lần qua mặt U-23 và một lần vượt mặt tuyển quốc gia tại King’s Cup.

HLV Akira Nishino với nhiệm vụ phải giúp bóng đá Thái Lan tìm lại cảm giác chiến thắng trước thầy trò HLV Park Hang-seo như mong muốn của người Thái nhưng sẽ không dễ. Ảnh: NGỌC DUNG - BKP

Duy có điều đội tuyển VN chỉ riêng ở đấu trường vòng loại thứ hai World Cup cách đây bốn năm đã hai lần thua người Thái (0-3 và 0-1) dưới thời HLV Kiatisak. Chính cựu tiền đạo Thái Lan từng khoác áo HA Gia Lai đã nhìn nhận rằng thầy trò ông Akira Nishino sẽ không khó giành một vé vào sâu khi rơi vào bảng đấu gồm tuyển VN, Malaysia, Indonesia và UAE.

HLV Kiatisak còn đưa thêm chi tiết nữa là bóng đá Thái Lan quá khứ còn là ông trùm Đông Nam Á khi liên tiếp vô địch SEA Games đến chán chường nên có lên ngôi là chuyện thường, còn tuyển trẻ VN chưa bao giờ biết đăng quang. Ở vòng chung kết U-23 châu Á vào tháng 1-2020, người Thái với tư thế chủ nhà sẽ chơi khác và khó lường hơn, không như hồi tháng 3 vừa qua từng thua nặng nề U-23 VN 0-4 tại vòng loại trên sân Mỹ Đình.

HLV Park Hang-seo có thuận lợi nhất định cho những cuộc đấu trí với ông Akira Nishino từng đưa tuyển Nhật vào tứ kết World Cup 2018, kèm theo đấy là thử thách to lớn cùng các lần đụng độ một mất một còn với bóng đá Thái Lan.

Giá trị của thầy Park sẽ tăng cao nếu…

Hợp đồng mới của HLV Park Hang-seo ký với VFF dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11-2019 với dự đoán mức lương tháng sẽ tăng cao hơn 700 triệu đồng do bầu Đức chi trả từ tháng 10-2017. Từ nay đến ngày tái ký hợp đồng, ông Park sẽ trải qua ba cuộc đối đầu ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 lần lượt gặp sân khách Thái Lan (ngày 5-9), về sân nhà tiếp Malaysia (ngày 10-10) và đến sân Indonesia (ngày 15-10). Riêng trận khóa sổ lượt đi sân nhà gặp UAE là vào ngày 15-11.

Không ngờ ba trận gặp gỡ các đối thủ Đông Nam Á tại sân chơi thế giới cũng là thước đo giá trị ông Park và trị giá gia tăng những con số trong bản hợp đồng mới. Có thể ông thầy người Hàn Quốc sẽ đạt những thỏa thuận mới dễ chịu hơn và cuộc thương thảo sẽ vui vẻ hơn nếu có kết quả đẹp sau ba cuộc đối đầu kể trên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm