Bóng đá nam, nữ Việt Nam chưa tan nỗi sợ Thái Lan

Vài giờ sau khi tuyển nữ thua Thái Lan 1-3 thì đến lượt đội nam ngã nặng hơn cũng trước người Thái 1-4. Do môn Futsal đá vòng tròn một lượt tính điểm chọn nhà vô địch nên cửa giành vàng của hai đội Việt Nam khó hơn hái sao trên trời.

Đáng nói là yếu huyệt của Futsal Việt Nam không phải do chuyên môn, mà bởi yếu tố tâm lý mỗi khi đụng độ người Thái. Thầy ngoại Miguel Rodrigo nói thẳng các cầu thủ của ông sợ đồng nghiệp Thái nên đã không thể chơi đúng sức mình.

Nỗi sợ Thái Lan của cầu thủ Việt Nam bị chuyên gia Rodrigo nhìn xuyên thấu từ giải cúp các CLB châu Á hồi tháng trước, khi đội Futsal Thái Sơn Nam với hầu hết tuyển thủ quốc gia thua CLB Chonburi của Thái. Nghiệt nỗi ông biết rõ điểm yếu của học trò và muốn tháo gỡ vết hằn tâm lý khỏi đầu họ vẫn không thể ở đấu trường SEA Games.

Cái tư tưởng chưa đá đã thua với nỗi ám ảnh Thái Lan sẽ còn làm khổ các tuyển thủ dài dài, dù không ai phủ nhận nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm