Bóng đá Anh: Cầu thủ và “bác thằng bần”

Liên đoàn Cầu thủ chuyên nghiệp Anh vừa công bố kết quả cuộc khảo sát về tệ nạn cầu thủ bóng đá ham mê cờ bạc, cá độ và đã gióng lên hồi chuông báo động.

Cuộc điều tra thực hiện qua hình thức phỏng vấn 170 cầu thủ bóng đá từ hạng chuyên nghiệp trở xuống. Theo đó, 6,1% cầu thủ Anh có dính líu đến tệ nạn cờ bạc, cá độ... Đặc biệt ngay cả trong môn bóng đá mà họ đang hành nghề, tỉ lệ này cao hơn cả, chiếm đến hơn 30% so với 21% tham gia các trò cá cược từ bảy môn trở lên.

Điều kỳ cục là nếu tính xác suất trung bình, cầu thủ còn cá độ nhiều hơn cả… dân thường nữa! Bởi tính từng ngày có 4% số cầu thủ tham gia, còn tính từng tháng thì tỉ lệ đó lên đến 67%.

Từ đó điều hiển nhiên là rất dễ dẫn đến chỗ họ mất phong độ trầm trọng trên sân cỏ, đồng thời mở đường cho những cám dỗ mua bán độ nhằm “gỡ gạc”...

Một trong những đối tượng cầu thủ bị ám chỉ từng là “thủ phạm kiêm nạn nhân” của tệ nạn trên là tiền đạo cánh M. Etherington 33 tuổi, cựu West Ham, Tottenham và Stoke City đã vội tuyên bố giải nghệ vì lý do chấn thương lưng. Song thực tế là do anh đã bị đưa vào “danh sách đen” với “thành tích” đốt hết tổng cộng khoảng… 2,25 triệu USD vào các dịch vụ cờ bạc đó.

Bên cạnh anh ta còn các “đồng nghiệp” khá tên tuổi khác như R. Carroll - cựu thủ môn MU, D. Bentley - cựu tiền đạo Blackburn Rovers (bảy lần vào đội tuyển quốc gia). Riêng C. Jerome - cựu tiền đạo Norwich chẳng những đã đổ sông đổ biển hơn 1 triệu USD mà còn phải lĩnh án phạt cấm đá bốn tháng, cộng thêm nộp phạt 75.000 USD. Nổi cộm hơn nữa là M. Chopra - cựu tiền đạo Newcastle thậm chí còn bị cấm vào xem đua ngựa 10 năm vì nghi ngờ nằm trong đường dây mua bán độ rồi lại bị bọn xã hội đen truy đuổi đòi nợ tiền cá cược! Cả tiền đạo cánh A. Townsend đang khoác áo Tottenham cũng từng một thời chìm đắm trong “hố đen” này nhưng may mà đã tháo chạy kịp thời.

Tất nhiên Liên đoàn Bóng đá Anh đã ra lệnh cấm tiệt “thú vui” nguy hiểm đó nhưng có vẻ vẫn chưa đủ hiệu quả răn đe. Dù sao điều an ủi là cũng có được 13% cầu thủ dứt khoát nói “không” với “bác thằng bần” này.

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm