Bốn cầu thủ cách ly, ông Park bổ sung hai tân binh

Các tuyển thủ trẻ đã tập trung trở lại tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngay trong ngày đầu tiên 10-5, tất cả thành viên của đội đã kiểm tra y tế và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng ngày 11-5, toàn đội sau khi có kết quả xét nghiệm RT-PCR và hội đủ điều kiện an toàn sức khỏe, họ mới bước vào buổi tập đầu tiên lúc 17 giờ cùng ngày. So với danh sách đã công bố, Ban huấn luyện đội tuyển trẻ quốc gia có một số thay đổi.

Đội tuyển trẻ U-22 Việt Nam tiếp tục rèn luyện theo kế hoạch và tiếp nối các đợt hội quân hồi năm 2020. Ảnh: NGỌC DUNG.

Theo đó, hai gương mặt mới triệu tập bổ sung vào danh sách tập trung là tiền vệ Tẩy Văn Toàn (Sài Gòn FC) và tiền vệ Nguyễn Trọng Long (CLB TP.HCM). Tiền đạo Võ Nguyên Hoàng cũng của Sài Gòn FC sẽ không hội quân cùng đội tuyển trong đợt tập trung này do đang điều trị chấn thương.

Riêng nhóm bốn cầu thủ hạng Nhất CAND gồm hậu vệ Trần Văn Đạt, Nguyễn Duy Kiên, tiền vệ Lê Minh Bình, Hà Văn Phương do đang thực hiện cách ly theo quy định về việc phòng chống dịch COVID-19 nên cũng sẽ không thể góp mặt. Theo VFF, họ cùng với các thành viên đội CAND đi cùng chuyến bay với hai trường hợp được xác định là F1 theo thông báo khẩn của UBND thành phố Pleiku. Vì thế, trận đấu giữa chủ nhà CAND và Huế tại vòng 7 giải hạng Nhất quốc gia đã phải tạm hoãn ngày 5-5.

Đây là đợt hội quân theo kế hoạch của HLV Park Hang-seo tiếp nối chuỗi hội quân ngắn hạn đã thực hiện trong năm 2020. Mục đích là giúp Ban huấn luyện kiểm tra, đánh giá và sàng lọc lực lượng nhằm hướng tới SEA Games 31-2021 và vòng loại U-23 châu Á 2022.

Thầy trò Park Hang-seo đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng U-23 châu Á 2022 và bảo vệ ngôi vô địch SEA Games. Ảnh: NGỌC DUNG.

Do ông Park Hang-seo đang huấn luyện đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho ba trận còn lại ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, nên trợ lý Kim Han-yoon nhận nhiệm vụ chính. Ông sẽ phối hợp với các cộng sự trong đội tuyển U-22 Việt Nam rèn giũa các cầu thủ theo giáo án do HLV Park Hang-seo thông qua.

Mục tiêu của đội tuyển U-22 Việt Nam trong năm nay là vượt qua vòng loại U-23 châu Á 2022 vào tháng 10 và giữ ngôi vô địch SEA Games 31 từ tháng 11 tổ chức tại Việt Nam.

 

Danh sách đội U-22 Việt Nam

Thủ môn (4): Y Eli Nie (Đắk Lắk), Trần Liêm Điều (Nam Định), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Trịnh Xuân Hoàng (Thanh Hóa); Hậu vệ (5): Đặng Văn Tới (Hà Nội), Huỳnh Minh Đoàn (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Xuân Kiên (Bình Định); Đoàn Anh Việt (Than Quảng Ninh); Cao Trần Hoàng Hùng (Viettel). Tiền vệ (15): Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn (HA Gia Lai), Trần Văn Công (Hà Tĩnh); Hoàng Xuân Tân, Phan Văn Hiếu, Nguyễn Đình Sơn (Nam Định), Lý Trung Hiếu, Tẩy Văn Toàn, Phạm Văn Luân (Sài Gòn FC), Liễu Quang Vinh, Lê Văn Đô (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hai Long (Than Quảng Ninh), Nguyễn Trọng Long (TP.HCM), Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Hữu Thắng (Viettel); Tiền đạo (6): Nguyễn Trần Việt Cường (B. Bình Dương); Lê Xuân Tú (Hà Nội); Hồ Thanh Minh (Huế), Huỳnh Công Đến (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tùng (Phù Đổng), Mai Xuân Quyết (Nam Định).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm