Bỏ giải bóng đá nữ AFF Cup 2017

Đây là một thiệt thòi rất lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam khi đã lên kế hoạch đầy đủ và sẵn sàng chinh phục AFF Cup sau khi mùa trước thua tức tưởi Thái Lan trên chấm luân lưu.

AFF đưa ra nguyên do trong năm 2017, các đội tuyển bóng đá nữ Đông Nam Á đồng loạt tham dự nhiều giải đấu lớn (như vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 diễn ra vào tháng 4), bên cạnh đó, các đội tuyển mạnh trong khu vực như Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Singapore, Philippines đều có cơ hội gặp gỡ nhau ở SEA Games 2017 với cùng thể thức thi đấu. Chính vì thế, các thành viên AFF thống nhất không tổ chức giải bóng đá nữ Đông Nam Á trước SEA Games 29 (diễn ra vào tháng 8 tại Malaysia) bởi sự lặp lại.

Từ đó thầy trò HLV Mai Đức Chung chuyển hướng tập trung sang chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018 với chỉ tiêu đoạt vé dự vòng chung kết ở bảng D diễn ra trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF khi gặp các đối thủ Myanmar, Iran, Singapore và Syria.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm