Bồ Đào Nha lại lách qua khe cửa hẹp

Bóng đá thế giới từng chứng kiến kẻ “lết” qua khe cửa hẹp thường tỏa sáng sau đó và lên ngôi. Lần này thì Ronaldo và HLV Santos lại tin là như thế.

Thực tế lực của Bồ Đào Nha đủ để họ vào vòng 2 bằng suất chính nhưng sai lầm mà họ mắc phải, nhất là trận thua Đức 2-4 lại quá lớn. May là họ còn cơ hội sửa sai trong trận gặp Pháp để ghi danh vào vòng knock out nhờ nằm trong nhóm bốn đội hạng ba bảng có thành tích tốt.

Ronaldo tin vào Bồ Đào Nha “phiên bản 2016” 2.0. Ảnh: UEFA

Những đội chưa mắc sai lầm, thậm chí là rất mạnh như Ý, Hà Lan chưa dám nói điều gì bởi đối thủ của họ chưa đủ mạnh. Trong khi kẻ đã mắc sai lầm như Bồ Đào Nha thì đã có rất nhiều kinh nghiệm và cầu thủ của họ có những trải nghiệm rút ra từ bài học.

Bồ Đào Nha có dàn sao phong độ cao như Ronaldo, Bruno Fernandes, Jota, Ruben Dias...

Năm năm về trước, tại Euro 2016, Bồ Đào Nha cũng “lết” vào vòng trong mà qua ba trận vòng bảng chẳng có chiến thắng nào. Thế rồi lần lượt họ thắng tất cả, vào đá chung kết gặp chủ nhà Pháp họ cũng thắng nốt để lần đầu vô địch châu Âu.

Lần này, thầy trò HLV Santos vẫn tin vào một “phiên bản Euro 2016” 2.0 sẽ lại đến với nhà đương kim vô địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm