Bình Dương trao 3 suất đặc cách cho nhà VĐQG

Ở cuộc đối đầu Trịnh Linh Giang (Becamex Bình Dương) trận chung kết đơn nam, tay vợt Đà Nẵng đã xuất sắc đánh bại đối thủ hai set 6/3, 6/4, lần thứ ba liên tiếp bước lên ngôi vô địch quốc gia.

Tại đấu trường quốc nội, Phạm Minh Tuấn nhiều năm liền thống trị vị trí số một trên bảng xếp hạng Liên đoàn Quần vợt Việt Nam (VTF). Tuy nhiên, trên bảng xếp hạng quần vợt thế giới - ATP, Minh Tuấn chưa có điểm do anh chưa bao giờ tham gia các đấu trường quốc tế.

Nhà vô địch quốc gia Phạm Minh Tuấn sẽ tham dự Men’s Futures Bình Dương bằng suất đặc cách mà Becamex trao tặng. Ảnh: CMQ

Với sự giúp sức của Becamex Bình Dương, sắp tới tay vợt người Đà Nẵng sẽ lần đầu đối diện cơ hội được cọ xát quốc tế. Giải thích về sự bất hợp lý này, Minh Tuấn bảo rằng do điều kiện kinh tế tỉnh nhà còn hạn hẹp, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên anh chỉ chuyên tâm thi đấu ở các đấu trường trong nước. Và nhà vô địch xem cơ hội dự Men’s Futures Bình Dương là những trải nghiệm rất thú vị.

Trong ngày thi đấu cuối giải vô địch quốc gia, Hưng Thịnh TP.HCM rời giải trắng tay khi các tay vợt đã thành danh như Hoàng Thiên, Quốc Khánh, Minh Quân, Đài Trang, Tâm Hảo… không giành được chức vô địch nào.

Tiếc nhất là trận chung kết nội dung đôi nam nữ, TP.HCM có cơ hội bảo vệ chiếc HCV khi đối đầu cặp Thanh Hoàng-Kim Ngân (Quân đội). Tuy nhiên, ngay trước giờ khai cuộc, cựu binh Quốc Khánh gặp chấn thương lưng buộc anh phải bỏ cuộc.

Trên bảng xếp hạng chung cuộc toàn đoàn, Quân đội với tay vợt chủ lực 16 tuổi Savana Lý Nguyễn (Việt kiều Canada) đoạt 3 HCV đơn, đôi, đồng đội nữ, cùng với chức vô địch đôi nam-nữ, đoàn Quân đội thống trị ngôi vị số một.

Vị trí á quân thuộc về Becamex Bình Dương (2 HCV đôi và đồng đội nam) trong khi Đà Nẵng sau cuộc đăng quang của Phạm Minh Tuấn xếp hạng ba toàn đoàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm