Bị treo giò vĩnh viễn vì hành hung cầu thủ đội bạn

Treo giò vĩnh viễn cầu thủ hành hung đối thủ bằng hung khí

Cầu thủ thuộc biên chế Amed SK thi đấu giải hạng hai Thổ Nhĩ Kỳ, Mansur Calar vừa bị “loại khỏi đời sống bóng đá” vì tấn công cầu thủ đối phương bằng hung khí.

Với hành động guy nguy hiểm cho đối phương, tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ Mansur Lalar bị loại vĩnh viễn khỏi đời sống bóng đá.

Sự cố xảy ra trong lúc hai đội Amed SK và Sakaryaspor làm thủ tục trước trận đấu, Calar cầm vật sắc nhọn đâm vào người, rồi tấn công vào cổ khiến Ferhat Yazgan bị xây xước.

Với hành động gây nguy hiểm, tiền vệ Mansur Calar bị Liên đoàn bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cầm thi đấu vĩnh viễn. Đi kèm với án phạt, chân sút Amed SK còn phải đóng 4.000 euro tiền phạt, đồng thời đội nhà phải thi đấu một trận trên sân không có khán giả.

Liên đới trong vụ ẩu đả, Muhammed Ali Ozdemir và Muhlis Istemi đều của Amed SK bị treo giò lần lượt 4 và 5 trận.

Lực sĩ Việt Nam đoạt 3 HCV, ghi 3 kỷ lục cử tạ vô địch trẻ thế giới

Lực sĩ 15 tuổi Đỗ Tú Tùng vừa xuất sắc đoạt 3 HCV, ghi 3 kỷ lục tại giải vô địch trẻ thế giới 2019, đang diễn ra tại Las Vegas, Mỹ.

Theo qui định mới của Liên đoàn Cử tạ thế giới IWF, hạng cân nhẹ nhất 50 kg nam trẻ được chuyển thành 49 kg. Thế nên lực sĩ quê Bắc Ninh, Đỗ Tú Tùng cũng chính là đương kim vô địch trẻ châu Á hạng 50 kg.

Lực sĩ trẻ Đỗ Tú Tùng thể hiện phần thi cử đẩy...

...và trên bục nhận HCV cử tạ vô địch trẻ thế giới. ẢNH: IWF

Lần đầu tranh tài hạng 49 kg nam trẻ, Tú Tùng so đọ sức cùng bảy đối thủ đến từ Rumani, Ecuador, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ… Ở nội dung cử giật, Tú Tùng khởi đầu mạnh mẽ và ghi kỷ lục trẻ thế giới với thành tích 95 kg. Nội dung cử đẩy, Tùng ghi kỷ lục 117 kg sau đó cải thiện lên 220 kg. Với tổng cử 220 kg, Đỗ Tú Tùng xuất sắc hoàn thành hat-trick HCV đồng thời thiết lập kỷ lục trẻ thế giới.

Tham dự giải cử tạ vô địch trẻ thế giới, cử tạ Việt Nam còn có các lực sĩ Nguyễn Thị Thu Trang (45 kg), Đình Sang (61 kg), Vương Trường Khôi (89 kg). Tuy nhiên kỳ vọng có thêm huy chương chỉ đặt vào Thu Trang, hạng cân nhẹ nhất của nữ.

HLV người Bồ Đào Nha Mourinho. ẢNH: AP

Mourinho, Real chưa liên hệ gì với tôi

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định, lãnh đạo đội bóng Hoàng gia chưa có bất cứ liên hệ gì với ông về việc dẫn dắt Real Madrid thoát khỏi cuộc “khủng hoảng”.

“Trong thế giới bóng đá luôn xuất hiện những tin đồn. Tuy nhiên bản thân tôi chưa có bất kỳ liên hệ nào với cầu thủ hay lãnh đạo đội bóng Real. Thậm chí là những liên lạc, dù nhỏ nhất”, Mourinho trần tình trên Đài TH Sky.

Trước đó, cựu chủ tịch Real Calderon cũng khẳng định với Sky, “90% Mourinho sẽ trở lại Bernabeu dẫn dắt Real”. Cùng tuyên bố này, HLV 56 tuổi rất háo hức cho lần trở lại Bernabeu: “Tin đồn vẫn là tin đồn. Nhưng bản thân tôi không có bất kỳ trở ngại nào nếu được quay lại làm việc với Madrid, Porto, Milan… hay bất cứ nơi nào trước đây”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm