Bầu Trường bỏ bóng đá, giải thoát các cầu thủ ‘cơ nhỡ’

Và trước khi bỏ vĩnh viễn, ông phải giải quyết thành phần các cầu thủ trẻ mà ông từng mời các chuyên gia, HLV về làm lò đào tạo trẻ Ninh Bình. Bán thì không được vì cầu thủ còn non quá, thế là bầu Trường bèn đem cho. Ông bầu này chia sẻ: “Tôi và Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đều là người lớn và đều nói chuyện với nhau một cách nghiêm túc. Thậm chí là chuyện hứa hẹn cũng là người lớn hứa với nhau với tư tưởng là cùng giúp phát triển bóng đá tốt và đúng hướng qua việc diệt tận gốc tiêu cực. Thế nhưng sau này thì ông Dũng nói ban chấp hành đã quyết và không thay đổi được. Tôi thất vọng và quyết định bỏ bóng đá cũng là bỏ hết những công sức mà tôi yêu và đầu tư cho bóng đá. Hiện tôi giải tán đội lớn nhưng vẫn giữ lại lứa U-17 và U-19 cùng một HLV người Anh. Tôi sẽ thanh lý hợp đồng tất cả và cho các cầu thủ trẻ đến các CLB khác để họ tiếp tục đời sống bóng đá…”.

Vậy là từ nay bóng đá Việt Nam mất một cái tên từng gắn với một phần của lịch sử bóng đá.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm