Bầu Đức: 'Chưa cần Kiatisak về HA Gia Lai lúc này'

Chiều 31-3, báo chí Thái Lan đồng loạt đăng tin Kiatisak quyết định rời ghế thuyền trưởng đội tuyển quốc gia sau trận thua Nhật Bản 0-4 ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Người Thái đã chấm dứt giấc mơ tham dự cúp thế giới khi đội tuyển dưới tay Kiatisak đã thua năm trận và chỉ có một trận hòa.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang cũng góp phần gây sức ép dẫn đến lời chia tay của Kiatisak, dù anh vừa tái ký hợp đồng thêm một năm chỉ cách đây một tháng.

Bầu Đức muốn dưỡng "gà nòi" HA Gia Lai cho mục tiêu vàng SEA Games 29 hơn là lấy thành tích ở V-League.

Có tin đồn sau khi trở thành HLV tự do, Kiatisak sẽ tái ngộ với đội bóng cũ HA Gia Lai vì mối quan hệ thân thiết ở đây. Bởi sau khi kết thúc sự nghiệp cầu thủ lẫn HLV ở đội HA Gia Lai, anh vẫn là đại diện của tập đoàn này tại Bangkok (Thái Lan) và bầu Đức luôn nhấn mạnh muốn “bắt” Kiatisak về lúc nào cũng được.

Hiện tại HA Gia Lai đang chơi rất chật vật ở V-League sau 10 vòng đấu mới có 10 điểm và đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đáng nói là sau ba trận thắng liên tiếp, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn có liền ba trận thua gần nhất. Chính vì thế, khả năng ông Tuấn nhường ghế cho HLV khác có thể xảy ra nhằm vực lại tinh thần và lối chơi cho cầu thủ.

Cũng có người tính kỹ nếu đưa Kiatisak về phố núi dẫn dắt CLB này ở V-League thì buộc phải “mua” cả êkíp huấn luyện của anh với mức lương cho ban bệ này lên đến 1,4 tỉ đồng mỗi tháng.

Kiatisak vừa tuyên bố chia tay đội tuyển Thái Lan.

Gọi điện thoại cho bầu Đức, ông tỏ ra bất ngờ: "Kiatisak nghỉ làm đội tuyển Thái Lan rồi à? Tôi bận quá nên không quan tâm lắm. Tuy nhiên, tôi tái khẳng định "Sắc" vẫn là người của HA Gia Lai nên tôi muốn kéo về lúc nào chả được. Nhưng thời điểm này chưa cần thiết”.

Năm 2001, bầu Đức tự ái khi có nguồn dư luận “khích” ông không đủ tiền đưa chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak về đội chủ sân Pleiku. Thế nhưng sau hai tháng thương thảo, Zico Thái đã đầu quân cho đội bóng phố núi cùng hai đồng đội Dusit và Chukiat gây chấn động làng bóng khu vực. Sau khi giải nghệ, Kiatisak có một thời gian huấn luyện HA Gia Lai không gặt hái nhiều thành công.

Cựu danh thủ này có hai chức vô địch AFF Cup và hai ngôi vua SEA Games với bóng đá Thái Lan trong bốn năm ngồi ghế HLV trưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm