Bắt nóng dàn xếp tỉ số ở Thai-League bằng cách nào?

Phía cơ quan điều tra Thái Lan không giấu giếm những hình thức phối hợp với công ty phân tích dữ liệu thể thao Sportradar để bóc mẽ vụ dàn xếp tỉ số tại Thai-League 2017. Bài phỏng vấn của báo Bangkok Post với giám đốc điều hành Sportradar, ông Andreas Krannich, đã cho biết chiến công này.

. Phóng viên:Vai trò của Sportradar như thế nào trong vụ phát hiện và giúp cơ quan điều tra Thái Lan bắt giữ những nghi phạm dàn xếp tỉ số?

+ Ông Andreas Krannich: Sportradar ra đời năm 2011 và từ đó đến nay đã trở thành giải pháp hữu hiệu số một, giữ vai trò quan trọng trong tuyên chiến với tiêu cực, dàn xếp tỉ số trong bóng đá. Sportradar đã trở thành một đối tác đầy tin tưởng mà sức mạnh cho những nhà cái, những đối tác là các giải, các nền bóng đá quốc gia.

Sportradar ban đầu là một công ty phân tích dữ liệu thể thao, sau đó nhờ CEO Carstel Koerl mà công ty phát triển thêm mảng “tầm soát dàn xếp tỉ số” và trở thành “sát thủ số một” của những tay dàn xếp tỉ số. Tất cả vụ Sportradar đưa ra đều đạt chuẩn gần như 100%.

. Vụ bắt nóng đường dây cá cược ở Thai-League, Sportradar đã hợp tác với LĐBĐ Thái Lan như thế nào?

+ Từ mùa giải 2014, Sportradar đã trở thành đối tác của Thai-League. Phía Thái Lan mời chúng tôi vào làm việc khi có sự đồng thuận cao từ Ủy ban TDTT Thái Lan, LĐBĐ Thái Lan và lãnh đạo Thai-League. Hoạt động của Sportradar ở Thái Lan cũng như cách hợp tác theo phương châm của LĐBĐ châu Á (AFC) nhằm tuyên chiến với tiêu cực. Sportdarar vào hoạt động tại Thái Lan đã hợp tác tất cả giải đấu nội địa thuộc quản lý của LĐBĐ Thái Lan.

. Sportradar cung cấp những thông tin gì cho LĐBĐ Thái Lan để cơ quan chức năng tiến hành bắt hàng loạt nghi can dàn xếp tỉ số và khui ra “vòi bạch tuộc”?

+ Khi chiến dịch điều tra của Thái Lan đang mở rộng, chúng tôi không được phép cung cấp những thông tin mang tính nghiệp vụ rộng rãi được. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng khi các số liệu của một công ty có tính chuyên môn cao như Sportradar thì sẽ mang lại những chứng cứ đầy thuyết phục cho chính quyền, ban tổ chức nước sở tại và điều đó sẽ được đưa ra làm chứng cứ cho những cuộc truy tố hình sự.

Chiến dịch hốt trọn ổ scandal dàn xếp tỉ số trong bóng đá Thái Lan đang được tiến hành. Ảnh: BANGKOK POST

Khi đưa ra những thông tin, dữ liệu, Sportradar luôn có trách nhiệm rất cao với những thông tin của mình về những sự bất thường của một trận đấu. Chúng tôi là đối tác của 550 nhà cái trên toàn thế giới. Việc phát hiện ra các thông tin khác thường, đột biến rất dễ nhìn thấy trên bình diện chung và diễn tiến trên thực tế của trận đấu.

Chúng tôi cung cấp những chi tiết cần thiết để cơ quan hành pháp nhìn vào đó và họ làm việc với đối tượng bị tình nghi mà khi đưa ra dữ liệu thì đối tượng không thể chối cãi được. Thậm chí chúng tôi còn lấy được thông số để chỉ ra những cá nhân “đầu trò”, những “thủ lĩnh” trong đường dây dàn xếp tỉ số.

. Ông có thể chỉ những thành tích của Sportradar với bóng đá châu Á cụ thể như thế nào?

+ Chúng tôi đã hợp tác với AFC trên diện rộng, các liên đoàn thành viên, các giải đấu của AFC, các liên đoàn khu vực, từng giải đấu cụ thể… Chúng tôi từng giúp Úc, Lào, Nepal lôi ra cụ thể những cá nhân liên quan trực tiếp đến tiêu cực mà sau đó các cơ quan điều tra vào cuộc thì chính xác hầu như 100% mà không bị oan cho bất kỳ trường hợp nào.

Chúng tôi cũng đã tiến hành hội thảo tại Malaysia và Việt Nam để cung cấp các thứ cần thiết, trong đó có cả việc mở những hội thảo để nâng cấp quản lý của những quan chức liên quan đến việc ngăn chặn dàn xếp tỉ số. Chúng tôi không muốn Sportradar có quá nhiều thành tích lôi ra ánh sáng những cầu thủ bán độ.

Thông tin về scandal bán độ trong làng bóng Thái

Trận đấu giữa U-22 Thái Lan và U-22 Campuchia tại vòng bảng SEA Games 29 bị điểm mặt là có những nghi vấn bất thường. Cả hai bàn thắng đầu của Thái Lan đều có một kết cục là từ sai lầm của cầu thủ Campuchia. Ngoài ra, trọng tài còn rút hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội vào cuối hiệp 1. Cầu thủ U-22 Thái Lan khẳng định mình không dính dáng đến đường dây này nhưng cũng từ đó cơ quan chức năng của Thái Lan cẩn trọng hơn. Thai-League là trọng tâm của các vụ điều tra dựa vào những số liệu và nghiệp vụ điều tra.

Đến cuối mùa giải Thai-League 2017, tòa án tối cao Thái Lan đã ra lệnh bắt khẩn cấp 12 người liên quan gồm quan chức đội bóng, trọng tài, cầu thủ. Số người liên quan được thông báo sẽ còn tăng lên và sẽ công bố trong thời gian tới, trong đó có cả các ngoại binh và họ sẽ phải đối diện với án tù 5-10 năm cùng mức phạt tiền rất cao.

Đ.TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm