Báo chí Brazil chế nhạo đội tuyển là “nỗi tủi hổ của lịch sử”

Báo chí Brazil chế nhạo đội tuyển là “nỗi tủi hổ của lịch sử” ảnh 1Brazil đã có trận thua tệ nhất trong lịch sử đội tuyển vàng-xanh. (Ảnh: Getty)


Các tờ báo và những nhà bình luận đã nhanh chóng đặt tên cho thảm bại này. “Mineirazo” là cách gọi nhái ăn theo thảm bại của Brazil trước Uruguay hồi năm 1950 - vốn được biết tới với cái tên “Maracanazo” (trận thua Đức diễn ra trên sân Mineirao ở Belo Horizonte).

Tờ Lance gọi trận thua rạng sáng nay là “nỗi tủi hổ lớn nhất trong lịch sử”. Trên trang chủ của tờ báo này có đoạn viết: “The Maracanazo chẳng là gì (so với thất bại này) và chỉ là một chuyện cũ từ quá khứ.”

Tờ báo danh tiếng Folha de Sao Paulo cũng giật tít “Nỗi xấu hổ lịch sử”. Được biết, đây là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử kéo dài 100 năm của đội tuyển Brazil. Tờ báo này viết: “Brazil bị làm nhục một lần nữa khi đang cố gắng giành chức vô địch trên sân nhà.”

Trang G1 news dẫn lời huấn luyện viên trưởng Luiz Felipe Scolari và gọi đây là “một kết quả thảm họa”.

Đó chỉ là một vài trong số những tờ báo Brazil đang viết về trận đấu ấy. Không khí buồn bã ngập cả đất nước.

Theo THÙY MINH (VIETNAM+) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm