Ban tổ chức Grand Slam Úc tiếp tục đau đầu

Hầu hết 970 VĐV lẫn nhân viên đến tham dự giải Úc mở rộng đang thực hiện tuần thứ hai của thời hạn cách ly 14 ngày trong các khách sạn. Một số VĐV đến Úc đợt đầu, hiện đã được phép ra khỏi phòng kể từ ngày 22-1.

Đón các tay vợt đến từ khắp nơi, mỗi ngày ban tổ chức giải Úc mở rộng càng thêm căng thẳng vì đối phó với đại dịch COVID-19. Ảnh: AFP

Trong khi hầu hết VĐV được phép ra ngoài tập luyện với quy định 5 giờ/ngày thì khoảng 72 người lại bị cách ly khá nghiêm ngặt trong phòng sau khi phát hiện có những trường hợp dương tính trên các chuyến bay đưa VĐV đến Úc.
Tay vợt nữ Paula Badosa sau thời gian cách ly mới đây được xác nhận có kết quả dương tính với COVID-19 khiến phải tái cách ly lần hai. Như vậy, tay vợt 23 tuổi người Tây Ban Nha này sẽ không còn thời gian chuẩn bị cho trận đầu tiên tại giải Úc mở rộng, khởi tranh vào ngày 8-2.
Ngày 24-1, ba trong số chín ca nhiễm COVID-19 đã được tiết lộ thuộc chủng virus mới dễ lây lan lần đầu tiên được phát hiện ở Anh. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm