Ban Kỷ luật nói không, Ban Tư vấn đạo đức nói có

Kỷ luật nhắm vào lỗi của ông trưởng đoàn HA Gia Lai - Nguyễn Tấn Anh với mức án treo thêm hai trận tiếp theo và phạt 5 triệu đồng. Tuy nhiên, Ban Kỷ luật lại không hề đả động đến sai phạm của trọng tài Nguyễn Văn Kiên.

Lạ ở chỗ trong khi Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm khẳng định trọng tài Kiên không sai thì Trưởng ban Tổ chức giải Trần Duy Ly lại nhấn mạnh trọng tài Kiên có mắc nhiều sai sót. Ý kiến này cũng trùng với ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức VPF báo cáo trọng tài Kiên mắc sai lầm trước khi xảy ra tình huống Hà Nội T&T ghi bàn mở tỉ số. Đó là tình huống Gonzalo phạm lỗi với Thái Dương và cũng chính sau đó sang tình huống khác thì Gonzalo ghi bàn.

Sự lệch pha rất lớn trên khiến dư luận càng nâng cao mối nghi ngờ “phủ bênh phủ, huyện bênh huyện” và xem trọng tài là “vùng cấm” mà các đội phải chấp nhận.

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm