Ba quan chức VFF tham gia trong các ban của AFF

Ban giải quyết các tình trạng khẩn cấp của AFF có bảy thành viên. Ban này do chủ tịch AFF là Ahmad Shah làm chủ tịch, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn là ủy viên.

Ban Tài chính và Tiếp thị có tám thành viên cũng do chủ tịch AFF làm trưởng ban, ông Trần Quốc Tuấn là ủy viên.

Ban Tổ chức thi đấu có bảy thành viên và ông Tuấn cũng là ủy viên ban này.

Ban Phát triển AFF do chủ tịch LĐBĐ Myanmar làm chủ tịch có Tổng Thư ký Lê Hoài Anh làm ủy viên.

Ban Trọng tài AFF có ông Dương Vũ Lâm làm ủy viên.

Ban Bóng đá nữ AFF do ông Trần Quốc Tuấn làm chủ tịch, ban này có thành viên cộm cán là bà Maya Dodd (Úc) làm phó ban. Bà Maya Dodd phụ trách bóng đá nữ AFC.

DA

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm