Ba ngày căng thẳng của Riedl

Báo chí Indonesia “bật mí” giờ nghỉ giữa hiệp, HLV Riedl đã quát tháo ầm ĩ mắng các học trò mình là không có tinh thần chiến đấu và lơ là với bàn thua không đáng có do sự thiếu tập trung”. Sau đó thì Indonesia đã thi đấu với bộ mặt khác và chơi một hiệp rất có lửa.

Ngược lại thì HLV Kiatisak sau trận thua lượt đi đã chỉ trích hàng thủ Thái Lan thi đấu quá chểnh mảng. Ông nói: “Các cầu thủ của chúng tôi phòng ngự quá ngây ngô nên đã để thua hai bàn chóng vánh”.

Với HLV Riedl thì đây có thể sẽ là trận chung kết cuối của ông. Ông mong mỏi ngày trở về quê nhà ở Áo dưỡng già sẽ không còn mang cái danh của “kẻ về nhì vĩ đại”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm