ASIAN Para Games 6: Nóng cuộc đua giành hạng ba

Nếu các VĐV Việt Nam giành hơn 10 HCV ở các môn bơi lội, điền kinh và cử tạ thì đoàn Malaysia cũng đeo bám rất rát khi đạt số huy chương tương tự.

Môn điền kinh, các kình ngư giành bảy HCV đồng thời phá sâu hai kỷ lục đại hội gồm Võ Huỳnh Anh Khoa (hạng thương tật S9) 100 m bướm, Bùi Thị Xim (S11) 100 tự do, Đỗ Thanh Hải (S6) 200 m tự do, Trịnh Thị Bích Như (S5) 50 m ngửa, Nguyễn Đức Thiện (S7); Đặng Văn Công (S8); Nguyễn Hoàng Nhã (S9) 50 m ngửa nam, Nguyễn Thị Hảo (SB11) 50 m ếch. Ngoài ra, Anh Khoa thành tích 1’6”12 phá kỷ lục (kỷ lục 1’11”77) trong khi Bích Như thành tích 54”21 thu ngắn kỷ lục cũ 1’02”51 đến hơn 6 giây.

Như vậy sau ba ngày tranh tài, các kình ngư Việt Nam tham gia phá chín kỷ lục các cự ly bơi tại đại hội.

Ở môn điền kinh, ngoài HCV của Trịnh Công Luận (F56) nội dung đẩy tạ, hôm qua Nguyễn Thị Thủy (T44) và Cao Ngọc Hùng (F58) giành thêm hai HCV nữa ở các nội dung 100 m và ném lao.

Môn cử tạ hạng -48 kg nam và nữ, Nguyễn Thanh Xuân và Đặng Thị Phương Linh cùng giành chức vô địch. Hạng -52 kg nam, Nguyễn Bình An (150 kg) và Nguyễn Văn Phúc chỉ giành HCB và HCĐ khi để thua đối thủ Sukjarern (Thái Lan) đúng 2 kg.

Sau ba ngày tranh tài, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 20 HCV; 25 HCB; 25 HCĐ xếp vị trí thứ ba sau Thái Lan (49 HCV; 34 HCB; 27 HCĐ) và Indonesia (36 HCV; 37 HCB; 37 HCĐ). Malaysia xếp thứ tư kém Việt Nam ba HCV.

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm