Asiad 2018 và mục tiêu của thể thao Việt Nam

Dựa vào những ứng viên Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Lê Tú Chinh, Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Nguyễn Thị Ngoan (karate) cùng tân vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật…, liệu thể thao Việt Nam (TTVN) có đủ khả năng hoàn thành chỉ tiêu ba chiếc HCV?

Cách đây bốn năm TTVN chuyển hướng mục tiêu, đầu tư trọng điểm vào các môn thi thuộc hệ thống Olympic. Đáng kể là SEA Games 2017 tại Malaysia, đánh dấu thành công vượt bậc khi tổng số 51/59 chiếc HCV (12 kỷ lục SEA Games) đoàn TTVN giành được đều thuộc nhóm các môn Olympic. Tuy nhiên, thành tích tiệm cận đấu trường châu lục thì chỉ một vài VĐV chạm tới được.

Nổi bật nhất trong số này là thành tích nhảy xa nữ luôn được Bùi Thị Thu Thảo duy trì ổn định. Chiếc HCV điền kinh châu Á trong nhà Thảo vừa giành được đầu tháng 2-2018 càng khẳng định vị trí của Thảo tại đấu trường châu lục. Bên cạnh đó, các lực sĩ như Thạch Kim Tuấn, Trịnh Văn Vinh hay võ sĩ Trương Thị Kim Tuyền và Nguyễn Thị Ngoan đạt đẳng cấp thế giới cũng là cơ sở giúp TTVN hoàn thành mục tiêu.

Theo đánh giá của nguyên Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Nguyễn Hồng Minh, tại Asiad 18 TTVN có thể đoạt hơn ba HCV nếu có những sự chuẩn bị tốt nhất.

Tết nguyên đán kết thúc cũng là lúc các đội tuyển chuẩn bị bước vào chu trình tập luyện cho Asiad. Sáu tháng là không dài nhưng kế hoạch đưa “nữ hoàng chạy ngắn Đông Nam Á” Lê Tú Chinh sang Mỹ tập huấn dự kiến từ cuối tháng 12-2017 nhưng đến nay mới lên đường.

Ngoài những khó khăn nội tại, việc chủ nhà Indonesia đưa môn võ pencak silat - mỏ vàng của TTVN vào chương trình thi đấu Asiad 18 càng mở ra cơ hội cho Việt Nam vượt mức chỉ tiêu huy chương.

• Ngày 23-2, VĐV điền kinh Lê Tú Chinh sẽ cùng HLV Nguyễn Thị Thanh Hương lên đường đi Mỹ, chính thức bước vào chu trình tập luyện dài ngày tại Học viện IMG bang Florida (Mỹ). HLV Thanh Hương chia sẻ mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất, cô trò chỉ chờ ngày lên đường. Dự cảm sẽ có rất nhiều khó khăn chờ đợi hai cô trò nhưng tất cả vì mục tiêu nâng tầm huy chương châu lục.

Trao đổi với chúng tôi, nữ vô địch xe đạp châu Á Nguyễn Thị Thật cũng cho biết cô đang hoàn tất thủ tục xin visa sang Thụy Sĩ. Dự kiến đầu tháng 3, Thật sẽ đến trung tâm huấn luyện xe đạp hàng đầu thế giới tập huấn với mục tiêu đổi màu chiếc HCB giành được tại kỳ Asiad 17.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm