Asiad 17-2014: Chờ vàng nhưng ‘hái’ hai bạc

Môn Rowing nội dung thuyền bốn mái chèo đôi nữ hạng nhẹ, bốn tay chèo Phạm Thị Hài - Phạm Thị Huệ - Phạm Thị Thảo - Lê Thị An thành tích 7’28”48 giành ngôi á quân sau các tay chèo nữ Trung Quốc. Ngoài ra, Rowing còn gặt thêm một HCĐ nội dung mái chèo đôi đơn nữ do Tạ Thanh Huyền đạt được.

Buổi chiều, đoàn TTVN khấp khởi chờ chiếc HCV thứ hai khi võ sĩ Wushu Bùi Trường Giang thi đấu chung kết tán thủ hạng -56 kg với Zhao Fuxiang (Trung Quốc). Dù Trường Giang rất nỗ lực và tự tin nhưng vẫn thua 0-2 nhận HCB.

Môn bắn súng, đoàn Việt Nam chỉ nhận thêm một HCĐ ở nội dung 25 m súng ngắn tiêu chuẩn nam của ba xạ thủ Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú.

Môn cầu lông, chiến thắng duy nhất thuộc về Phạm Cao Cường khi đánh bại Ike U Ieong (Macau) 21/8; 21/8 giành quyền vào vòng 2.

VĐV thể dục dụng cụ Phan Thị Hà Thanh chỉ đoạt HCĐ nội dung nhảy chống.

Bơi lội nội dung 400 m hỗn hợp nam, Trần Duy Khôi về thứ bảy trong đợt bơi chung kết. Trước đó, hai VĐV Hoàng Quý Phước (100 m bướm) và Nguyễn Thị Ánh Viên (100 m ngửa) đã không vượt qua được vòng đấu loại.

Tính đến 19 giờ (24-9), đoàn TTVN giành tổng cộng 1 HCV; 4 HCB; 11 HCĐ tụt xuống vị trí 12 trên bảng xếp hạng.

HỒNG QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm