Asiad 17-2014: Ánh Viên đoạt HCĐ 400 m hỗn hợp

Ngoài sự vượt trội của nhà ĐKVĐ Olympic - Ye Shiwen (đoạt HCV thành tích 4’32”97) tại đợt bơi chung kết, cuộc đua giành chiếc HCB diễn ra rất quyết liệt giữa Ánh Viên và Sakiko khi cả hai có những cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Nếu như ở 150-250 m đầu, Ánh Viên là người xếp thứ hai thì ngôi vị này sau đó thuộc về Sakiko ở khoảng 300-400 m.

Dù đã rất nỗ lực trong khoảng 100 m cuối nhưng với tích tắc kém hơn Sakiko (4’38”63) 1,02% giây, Ánh Viên với thành tích 4’39”65 mang về chiếc HCĐ thứ chín cho đoàn TTVN. Thành tích này cũng giúp Ánh Viên thiết lập KLQG mới.

Những nỗ lực của Ánh Viên đã giúp TTVN có thêm chiếc HCĐ. Ảnh: QUANG THẮNG

Cũng môn bơi, cự ly 50 m tự do, Hoàng Quý Phước dừng chân ở vòng loại với thành tích 26”68. Tại vòng loại 400 m tự do cả Quý Phước (3’58”71) và Lâm Quang Nhật (4’02”73) đều bị loại.

Cũng hôm qua, môn Wushu được đánh giá là thế mạnh của TTVN có được hai chiếc HCĐ của Nguyễn Thanh Tùng, Ngô Văn Sỹ (-75 kg), nữ võ sĩ Trần Thị Lý. Ở hạng -56 kg nam, Bùi Trường Giang giành quyền vào chung kết gặp tay đấm Trung Quốc Zhao Fuxiang.

Môn đấu kiếm, tại bán kết nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam, các kiếm thủ Tiến Nhật, Phước Đến, Nhật Minh, Hùng Dương thua 25-45 trước đội Hàn Quốc và nhận HCĐ.

Sau ngày thi đấu thứ tư, đoàn TTVN đoạt tổng cộng 1 HCV; 2 HCB; 9 HCĐ tạm xếp 10/45 toàn đoàn.

HỒNG QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm