Asiad 17 – 2014: Dương Thúy Vi giải tỏa cơn khát vàng

Dương Thúy Vi đã được gọi là “mỹ nhân wushu” bởi khuôn mặt đẹp và động tác dứt khoát với hai lần giành chiến thắng thuyết phục ở hai bài thi thương thuật, kiếm thuật đem về chiếc HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Ở bài thi kiếm thuật diễn ra sáng 21-9, những pha múa kiếm uyển chuyển của Thúy Vi thực sự hút hồn ban giám khảo và cô đạt 2,71 điểm về độ khó. Qua đó vươn lên dẫn đầu nội dung kiếm thuật với tổng điểm 9,71.

Cuộc so kè gay cấn giữa Thúy Vi và võ sĩ Macau - Li Yi (kém Thúy Vy 0,02 điểm bài kiếm thuật) càng khiến cuộc tranh tài ở bài thi thương thuật thêm phần hấp dẫn. Tuy nhiên, với những đường thương rất đĩnh đạc, Thúy Vi tiếp tục nhận được sự tán đồng cao của ban giám khảo và đạt 9,70 điểm. Cùng với điểm số 9,70, Li Yin ngậm ngùi xếp sau Dương Thúy Vi do tổng điểm kém hơn 0,02 điểm.

Niềm vui của Dương Thúy Vi khi nhận HCV đầu tiên cho đoàn TTVN. Ảnh: QUANG THẮNG

Ở nội dung đao thuật và côn thuật, nam võ sĩ Nguyễn Mạnh Quyền trong hai bài thi đều xếp sau Sun Peiyuan (Trung Quốc) và Lee Yonghyun (Hàn Quốc) và chỉ đoạt HCĐ.

Môn cầu mây sau chiến thắng 2-0 hạ Malaysia nội dung đôi nữ, các cô gái Việt Nam đã để thua trước Myanmar 18/21; 11/21 tại lượt trận thứ hai vòng bảng. Kết quả vẫn giúp cầu mây nữ Việt Nam giành quyền tranh bán kết với đội tuyển Lào nhưng tại đây đôi Nguyễn Thị Quyên - Lê Thị Tám thất bại 19/21; 16/21 và nhận HCĐ thứ năm cho đoàn TTVN.

Môn bắn súng, ĐKVĐ Cúp Thế giới Hoàng Xuân Vinh không đạt phong độ tốt khi anh bị loại sau đợt bắn chung kết thứ tư. Xạ thủ Trần Quốc Cường cùng chung số phận sau loạt đạn thứ năm và dừng bước. Sau chiếc HCV hụt của lực sĩ Thạch Kim Tuấn, niềm hy vọng vàng Hoàng Xuân Vinh cũng trắng tay ở nội dung thi đấu sở trường.

Môn bơi lộikình ngư Hoàng Quý Phước đạt thành tích 1’51”00 giành quyền thi đấu chung kết 200 m tự do nam. Tại đợt thi đấu giành huy chương vào buổi chiều, Quý Phước dù cải thiện thành tích lên 1’50”42 nhưng anh chỉ xếp hạng 7/8. HCV thuộc về tay bơi người Nhật - Hagino Kosuke (1’45”23). Cự ly 100 m ngửa nam, Trần Duy Khôi thành tích 57”74 dừng bước tại vòng loại.

Sau hai ngày thi đấu, đoàn TTVN giành tổng cộng 1 HCV; 2 HCB; 5 HCĐ tạm xếp thứ sáu trên bảng tổng sắp.

QUANG HỒNG

Những môn đáng chú ý hôm nay (22-9): Wushu tiếp tục là điểm nóng

+ Thể dục dụng cụ, các VĐV Việt Nam thi đấu hai nội dung toàn năng cá nhân và đồng đội nữ.

+ Rowing, tay chèo Nguyễn Văn Linh thi vòng đấu vớt đơn nam mái chèo đôi hạng nhẹ. Nội dung thuyền bốn nữ, bộ tứ An - Hài - Huệ - Thảo đấu vớt cùng các đối thủ Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ và Iran.

+ Bắn súng nữ, các xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung tranh tài cá nhân và đồng đội 25 m súng ngắn thể thao nữ.

+ Bơi lội, Trần Duy Khôi thi đấu đợt 1 vòng loại xác định vé tranh chung kết 50 m ngửa nam. Khôi cũng sẽ tham gia cự ly 200 m hỗn hợp nam.

+ Wushu, võ sĩ Nguyễn Quốc Khánh thi bài nam đao và nam côn cùng 15 đối thủ khác. Sau đó HCV giải trẻ châu Á Trần Thị Minh Huyền tranh tài bài thi thái cực quyền - thái cực kiếm. Minh Huyền gặp trở ngại lớn khi đối đầu võ sĩ Trung Quốc Yu Mengmeng. Ở nội dung tán thủ, võ sĩ Tần Thị Ly thi đấu tứ kết hạng -60 kg gặp Rukhsana (Pakistan). Hạng -56 kg nam, Bùi Trường Giang tranh suất vào bán kết với Rizaidin (Kazakhstan).

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm