Ánh Viên giành HC đầu tiên ở giải quân sự thế giới 2015

anh-vien-gianh-hc-dau-tien-o-giai-quan-su-the-gioi-2015

Ánh Viên trên bục nhậnhuy chương.

Nguyễn Thị Ánh Viên cán đích với thời gian 8 phút 39 giây 91 - kém một giây rưỡi so với người về nhì Dong Fuwei. Giành HC vàng ở nội dung này cũng là một VĐV Trung Quốc, Zhang Yuhan với thành tích 8 phút 29 giây 83. Zhang chính là người có thành tích tốt nhất ở vòng loại và là đương kim vô địch. 

anh-vien-gianh-hc-dau-tien-o-giai-quan-su-the-gioi-2015-1

Thành tích thi đấu của các VĐV.Ảnh chụp màn hình.

Thi đấu ở làn số một rất bất lợi, nhưng sau 100m đầu tiên Ánh Viên đã vươn lên đứng thứ ba, sau Zhang và Poliana Okimoto Cintra của Brazil. Sau 200m cô tụt xuống một vị trí. Tuy nhiên nữ đại úy quân nhân chuyên nghiệp Việt Nam không hề nản chí, mà kiên trì bám trụ và đến cột mốc 500m thì đánh chiếm lại vị trí thứ ba, sau hai VĐV Trung Quốc. Các thứ tự được duy trì cho đến hết cuộc thi, và Ánh Viên chỉ lỡ HC bạc trong tích tắc.

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 800m tự do là 8 phút 34 giây 85 - kỷ lục tại SEA Games 28 ở Singapore hè vừa qua. 

Theo kế hoạch, hôm nay Ánh Viên còn thi 200m bướm nhưng đến phút chót thì quyết định bỏ cuộc để dồn sức cho nội dung 800m tự do. Người đoạt HC vàng ở cự ly này là Gong Jie (2 phút 8 giây 99), HC bạc là Yang Juhan (2 phút 9 giây 63) đều mang quốc tịch Trung Quốc. HC đồng là kình ngư người Nga Chimrova (2 phút 12 giây 61).

Thành tích tốt nhất của Ánh Viên ở nội dung 200m bướm là 2 phút 11 giây 12, lập tại SEA Games 28 hồi tháng 6/2015. 

Ngày mai tài năng người Cần Thơ không thi đấu, dành sức cho nội dung 200m hỗn hợp ngày 9/10.

Đại hội Thể thao Quân sự Thế giới (Military World Games) diễn ra bốn năm một lần, do Hội đồng Thể thao Quân sự Quốc tế (CISM) tổ chức. Đây là sân chơi của những vận động viên thuộc lực lượng quân đội các nước thành viên CISM. Kỳ đại hội ở Mungyeong, Hàn Quốc năm nay là lần thứ sáu đại hội diễn ra.

Theo Đức Đồng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm