Ai trở thành vua phá lưới World Cup 2018?

Các nhà cái quốc tế đánh giá cao những chân sút giỏi nhất ở VCK World Cup căn cứ chủ yếu vào khả năng tiến sâu của đội tuyển quốc gia mà họ khoác áo. Trong 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất ở vòng loại, Ahmed Khalil đứng thứ ba hay Omar Kharbin xếp hạng chín chẳng còn giá trị khi đội tuyển UAE, Syria đã dừng cuộc chơi.

Chân sút Lewandowski ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại (16 bàn sau 10 trận) nhưng đội tuyển Ba Lan của anh không phải là một ứng cử viên cho chức vô địch đã không có tên trong tốp vào sâu. Tiền đạo Mohammad Al-Sahlawi xếp thứ nhì (16 bàn, 18 trận) không thể tái diễn kỳ tích bởi Saudi Arabia quá yếu.

Tương tự, Tim Cahill của Úc (11 bàn, 22 trận), Christian Eriksen của Đan Mạch (11 bàn, 12 trận), Sardar Azmoun của Iran (11 bàn, tám trận) hay Edinson Cavani của Uruguay (10 bàn, 18 trận) cũng gần như không có cửa chạy đua ở VCK. Chỉ có Ronaldo xếp thứ tư (15 bàn, 10 trận) hay hạng bảy Romelu Lukaku của Bỉ (11 bàn, 10 trận) mới lọt vào tốp cầu thủ có khả năng lớn trở thành vua phá lưới.

Hai chân sút được đánh giá cao nhất sẽ ghi bàn nhiều nhất là Messi và Neymar, đơn giản vì ngoài tài năng thực sự của họ còn là khả năng tiến sâu của đội tuyển Argentina và Brazil.

Tiền đạo của Barcelona vừa trải qua một mùa giải thành công ở phương diện cá nhân với chức Vua phá lưới La Liga và đoạt luôn Chiếc giày vàng châu Âu. Động lực của Messi cao hơn với khao khát lần đầu đăng quang World Cup ở mùa giải cuối khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp.

Đứng ngang hàng với Messi chỉ có Neymar, dù mới trở lại sau hơn ba tháng nghỉ dưỡng thương nhưng bản năng sát thủ cá nhân cùng khả năng lên ngôi của Brazil là một ưu thế lớn. Tuổi 26 của Neymar trong nỗ lực biến mình lên số một thế giới sẽ giúp anh phấn chấn thể hiện hơn sức mình.

Trong sự đánh giá thực tế của các nhà cái, đương kim Vua phá lưới Euro 2016 Antoine Griezmann với sáu bàn thắng cũng là một ứng viên nặng ký. Những trợ thủ thiện chiến ở tuyến giữa của tuyển Pháp như một bệ phóng hữu hiệu cho Griezmann tỏa sáng tại World Cup 2018 sau chức vô địch Europa League cùng CLB Atletico Madrid.

Các chân sút có cơ hội trở thành vua phá lưới thấp hơn lần lượt là Timo Werner của đội tuyển Đức. Điểm yếu của tiền đạo mới 22 tuổi này là kinh nghiệm ở lần đầu tiên đá giải thế giới, dù sức mạnh của tập thể Đức không phải bàn cãi. Harry Kane cũng là một ứng cử viên, dù tuyển Anh còn nhiều hạn chế.

Hai cầu thủ nằm trong tốp 10 ghi bàn nhiều nhất vòng loại xếp ở nhóm cuối tại VCK là Ronaldo và Lukaku. Ở tuổi 33, lão tướng Ronaldo khó lòng chạy đua danh hiệu cá nhân khi đội tuyển Bồ Đào Nha không mạnh lại quá lệ thuộc vào anh. Tương tự, Lukaku không quá đáng sợ dẫu tuyển Bỉ rất rộng cửa vượt qua vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm