AFF cảnh báo đội tuyển Việt Nam

Thật chẳng lạc quan tí nào cho HLV Calisto vì thủ môn gốc Brazil của Việt Nam là chỗ dựa tốt nhất của đội nhưng tại Cúp TP.HCM, anh ta đã đánh mất mình bằng những bàn thua lãng xẹt.

Trận thua Myanmar, cả hai trung vệ và hai hậu vệ cánh cũng không có sự phối hợp ăn ý. Đấy sẽ là vấn đề rất lớn cho Calisto tại AFF Cup, bởi hiện nay Thái Lan lẫn Malaysia đều có những tiền đạo rất khỏe và khéo léo về kỹ thuật. Malaysia cũng có một hàng tiền vệ chơi tấn công cực kỳ hiệu quả.

Bài viết này cũng đưa ra những điểm yếu cơ bản của tuyển Việt Nam như các chân sút dứt điểm quá kém, cầm bóng quá thiếu tự tin, sự kết dính giữa các tuyến là không có. Chơi bóng không có đường nét và chiến thuật rõ ràng. Chơi phòng ngự và tổ chức phòng ngự còn quá bất cập và không có tổ chức.

Nếu chưa đầy hai tháng tới, tuyển Việt nam không có những thay đổi nhảy vọt thì nhất định mục tiêu vào bán kết của tuyển Việt Nam sẽ xa tầm tay.

TẤN PHƯỚC lược dịch

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm