AFC lưu ý đến Công Phượng; FIFA cử giám sát ở bầu cử Thái Lan

AFC tiết lộ Công Phượng đáng xem nhất AFC Cup

Trong lần đầu tiên ra mắt mặt trận AFC Cup, tiền đạo Nguyễn Công Phượng “đáp trả” cực gắt nhận định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sau khi anh thực hiện bàn gỡ 2-2, giúp CLB TP.HCM giành lại 1 điểm trong trận ra quân bảng F khuôn khổ vòng bảng AFC Cup 2020.

Các cầu thủ CLB TP.HCM chia vui bàn thắng với Công Phượng. ẢNH: AFC

AFC đánh giá về Công Phượng: “Ngoài tốc độ là thứ vũ khí chủ công, Công Phượng còn rất xuất sắc trong các pha cầm bóng tấn công và phối hợp với các đồng đội. CLB TP.HCM lần đầu tiên tham dự AFC Cup sở hữu Công Phượng khiến họ trở thành nhân tố đáng gờm dành cho các đối thủ”.

Ở chuyến làm khách đến sân của Yangon United (Myanmar), đội quân của HLV Chung Hae-seong tạo nên thế trận áp đảo chủ nhà và có bàn mở tỉ số ngay từ phút 11. Amido Balde dứt điểm lạnh lùng sau cú tạt bóng của Ngô Tùng Quốc, đưa CLB TP.HCM vượt lên dẫn trước 1-0.

Sau 5 phút duy trì được lợi thế dẫn bàn thì đại diện Việt Nam nhận liên tiếp hai bàn thua chỉ trong vòng bốn phút. Hai chân sút của Yangon gồm Uzochukwu và Muang Muang Lwin lần lượt lập công, đánh bại thủ môn Thanh Thắng, đưa chủ nhà vượt lên dẫn lại 2-1.

Đến phút 42, tiền đạo được chờ đợi tỏa sáng Công Phượng đã không phụ lòng mong mỏi của các CĐV. Từ đường kiến tạo của Phạm Công Hiển, tiền đạo xứ Nghệ thực hiện cú đánh đầu hạ gục thủ thành Kyaw Zin Htet, giành lại 1 điểm quý giá về cho CLB TP.HCM.

Công Phượng nổi bật cùng các đồng nghiệp tại AFC Cup. ẢNH: AFC

Trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo HA Gia Lai cũng được AFC nhắc tên là cầu thủ đáng xem nhất AFC Cup thuộc khu vực Đông Nam Á.

Sau trận hòa này, CLB TP.HCM tiếp tục làm khách trên sân của Hougang United.

FAT sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch mới ngày 12-2. ẢNH: BKS

FIFA gửi người giám sát quá trình bầu cử chủ tịch FAT

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho biết họ sẽ cử lực lượng giám sát quá trình tiến hành bầu cử tìm ra tân chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

Cùng vào cuộc với FIFA còn có Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng sẽ cử người theo dõi tiến trình bỏ phiếu của FAT.

Theo lịch trình dự kiến, cuộc bầu cử sẽ tiến hành vào ngày mai (12-2) tại khách sạn Centara Grand ở Bangkok. Trước đó, các thành viên ban giám sát sẽ có buổi làm việc riêng với ban thư ký FAT.

Cuộc chạy đua vào ghế chủ tịch FAT nhiệm kỳ mới diễn ra rất căng thẳng giữa hai ứng viên Worawi Makudi và chủ tịch đương nhiệm Somyot Pumpanmuang.

Mới đây nhất, FAT tuyên bố “đẩy” Worawi ra khỏi cuộc đua bằng tuyên bố ngắn gọn ông không đủ điều kiện tham gia tranh cử do từng dính án phạt của FIFA về việc liên quan đến hối lộ và tham nhũng.

Worawi Makudi từng bị FAT tuyên bố không đủ tư cách ra ứng cử. ẢNH: SIAMSport

Ngay lập tức, Worawi yêu cầu Cục Thể thao Thái Lan (SAT) điều tra vì cho rằng FAT dưới sự điều hành của Somyot có những biểu hiện sai trái, đồng thời yêu cầu hoãn cuộc bầu cử.

Diễn tiến căng thẳng buộc FIFA phải gửi thư cảnh cáo và yêu cầu FAT tiến hành bầu cử theo đúng thời gian ấn định, nhất là không có sự can thiệp của SAT. Nếu không, bóng đá Thái Lan sẽ bị tước tư cách thành viên và bị FIFA cấm tranh tài quốc tế.

Năm 2015, bóng đá Indonesia từng bị FIFA cấm thi đấu các giải do cơ quan này tổ chức một năm sau khi để chính phủ can thiệp vào các hoạt động bóng đá.

HLV Park nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng tại SEA Games 30. ẢNH: ANH PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo bị cấm chỉ đạo trận gặp Iraq

Chiến lược gia người Hàn Quốc không hiện diện trong khu vực ban huấn luyện tại trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và tuyển Iraq dự kiến diễn ra vào ngày 26-3 tới.

Nguyên nhân HLV Park Hang-seo vừa bị AFC tuyên phạt cấm chỉ đạo bốn trận đấu giao hữu, nộp phạt 5.000 USD do “vi phạm nghiêm trọng và bị đuổi khỏi sân” vì phản ứng trọng tài Majed Mohammed (Kuwait) và nhận thẻ đỏ trong trận chung kết SEA Games 30 giữa U-22 Việt Nam và U-22 Indonesia.

Ông thầy người Hàn Quốc sẽ không có mặt trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Iraq sắp tới. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Do SEA Games không thuộc quyền quản lý của AFC nên án phạt nêu trên đã bao gồm trận chung kết SEA Games, cộng với trận giao hữu với Iraq sắp tới, ông Park chỉ phải thụ án thêm hai trận đấu giao hữu nữa.

Theo kế hoạch tập trung đội tuyển quốc gia, ngày 21-3, HLV Park Hang-seo sẽ hội ngộ các học trò tại TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 làm khách trên sân tuyển Malaysia (ngày 31-3).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm