2000 người vừa chạy marathon vừa ngắm cảnh đẹp Cần Thơ

Sáng 1-12, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cần Thơ tổ chức giải giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ - Heritage Marathon 2019.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức tại TP Cần Thơ với sự tham gia của gần 2.000 vận động viên trong và ngoài nước.

Từ 4 giờ sáng, các vận động viên đã bắt đầu bước vào đường chạy.

Giải chạy gồm các cự lý 5 km, 10 km và 21 km, điểm xuất phát là Công viên Lưu Hữu Phước. Đặc biệt, đường đua được thiết kế đi qua các địa điểm danh lam thắng cảnh, văn hóa du lịch nổi tiếng của Cần Thơ như bến Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng… Các vận động viên vừa chạy rèn luyện sức khỏe vừa được ngắm nhìn thưởng thức cảnh đẹp Cần Thơ.

Một vận động viên chạy Marathon trong trang phục áo bà ba và chiếc khăn rằn đậm chất miền Tây.

Với tầm nhìn trở thành sự kiện thể thao diễn ra hằng năm, Heritage Marathon nhằm quảng bá văn hóa, du lịch Cần Thơ đến bạn bè trong và ngoài nước, đồng thời thúc đẩy phong trào thể dục thể thao.

Không chỉ người lớn mà cả trẻ em cũng tham gia cuộc chạy đầy ý nghĩa này.

Nhóm vận động viên chạy ở cự ly 21 km với bảng khẩu hiệu tuyên truyền an toàn giao thông.

Còn một nhóm vận động viên khác chạy cùng vơi chiếc gùi với mục đích vừa chạy vừa nhặt rác giúp bảo vệ môi trường.

Một vận động viên vừa về đích với chiếc gùi đầy ắp rác trên lưng.

Các vận động viện có thành tích xuất sắc ở chặn cự ly 21 km.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm