2 đội tuyển Việt Nam nhận trận thua đầu tiên tại Olympiad

Nội dung đồng đội nam, bốn kỳ thủ Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh, Nguyễn Anh Khôi nhận được nhiều chú ý của thế giới khi giành quyền ngồi bàn đấu số một, đối đầu ứng viên nặng ký tuyển Pháp (hạt giống số 7).

Đội trưởng Đào Thiên Hải (giữa) cùng bốn kỳ thủ chuẩn bị trận đấu với tuyển Pháp. ẢNH: Innbruck

Hai đội tuyển Việt Nam-Pháp làm thủ tục trước khi nhập cuộc.

Trước các đối thủ vượt trội về mọi mặt, Quang Liêm và các đồng đội đều rất nỗ lực nhưng không thể tránh trận thua 1,5-2,5 trước các kỳ thủ Pháp có hệ số elo cao hơn.

Lê Quang Liêm (elo 2.715) cầm quân trắng (đi tiên) hòa kỳ thủ hạng 5 thế giới Maxime Vachier Lagrave (elo 2.780) sau 31 nước cờ. Ở bàn bên cạnh, Trường Sơn (elo 2.620) dù cầm quân đen cũng xuất sắc buộc Bacrot Etienne (elo 2.678) chia điểm sau 30 nước đấu trí.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm ngồi bàn đấu số 1.

Tại bàn số 3, Trần Tuấn Minh (elo 2.491) cầm quân trắng cũng khiến Romain Edouard (elo 2.646) lấy được 0,5 điểm sau 41 nước cờ giằng co. Duy nhất trận thua của Anh Khôi (elo 2.463) trước Christian Baeur (elo 2.629) khiến Việt Nam đánh mất lợi thế trước tuyển Pháp.

Với trận thua này, Việt Nam tạm rớt xuống vị trí 16 và sẽ đối đầu Chile (hạt giống số 49) tại vòng năm.

Ở nội dung đồng đội nữ, dù tung ra bốn kỳ thủ mạnh nhất Kim Phụng, Thảo Nguyên, Bảo Trâm, Mai Hưng nhưng nữ Việt Nam vẫn nhận thất bại 1-3 trước tuyển Georgia 1.

Kết thúc vòng bốn với vị trí 15 tổng sắp, nữ Việt Nam (hạt giống số 19) sẽ gặp Iran (hạt giống số 28) tại vòng đấu thứ 5 diễn ra tối 28-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm