11 quốc gia tranh tài giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á

Từ ngày 19 đến 23-4, tại sân thi đấu Bóng chuyền bãi biển, khu Liên hợp Thể dục thể thao, công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ sẽ diễn ra Giải bóng chuyền Bãi biển Nữ châu Á năm 2019.

Giải Bóng chuyền Bãi biển Nữ châu Á do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ và Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ tổ chức nhằm chào mừng Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4, Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và Giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch).

Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 150 quan chức, HLV, VĐV của 21 đội bóng mạnh thuộc 11 nước châu Á và vùng lãnh thổ gồm: quốc gia có 2 đội tham dự là Australia, China, Kazkhstan, Japan, Singapore, New Zealand, Thailand, Malaysia (mỗi quốc gia 2 đội), HongKong, Vanuatu (1 đội) và chủ nhà Việt Nam có 3 đội tham gia giải.

Ông Trần Duy Hùng – Trưởng phòng QL TDTT Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ cho biết: được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, sở ngành TP Cần Thơ đăng cai tổ chức giải bóng chuyền bãi biển châu Á, đây là giải đấu mang tính truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các VĐV Việt Nam thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ. Đồng thời, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng năng động, sáng tạo, thanh lịch.

Họp báo thông tin về giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 tại TP Cần Thơ.

Giải thưởng và đại diện các quốc gia tham dự giải đấu.

Đặc biệt, đây là giải đấu có sự tham dự của các VĐV rất mạnh là đương kim vô địch, á quân châu Á nên VĐV Việt Nam tham sự với tinh thần học hỏi, nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, người hâm mộ được chứng kiến những pha bóng đẹp, hấp dẫn của những VĐV xuất sắc của châu Á.

Đây là giải đấu nằm trong hệ thống AVC tích lũy điểm nhằm tìm ra 4 đội mạnh có điểm cao nhất đại diện châu Á tham dự giải bóng chuyền bãi biển vô địch thế giới ở Đức.

Tổng giải thưởng của giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 tại TP Cần Thơ là 12.000 USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm