Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2015

100 triệu tiền thưởng cho áo vàng chung cuộc

Giải đấu quy tụ 12 đội đua (bảy VĐV/đội) mạnh nhất cả nước, khởi tranh từ ngày 11-4 với chặng khởi động quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ kết thúc đúng ngày 30-4 tại TP.HCM. Suốt lộ trình tổng cộng 19 chặng đua, các tay đua chinh phục chín ngọn đèo. Ngoài các ngọn đèo Hải Vân, Ngoạn Mục, Prenn, Cả… vốn rất khắc nghiệt và đã trở thành truyền thống giải đua, lần đầu tiên các tay đua sẽ chinh phục ngọn đèo Vĩnh Hy (5 km) thuộc chặng đua thứ 15 (Nha Trang - Phan Rang). Tuy không dài và khắc nghiệt như các con đèo khác nhưng đèo Vĩnh Hy đi qua địa phận vịnh biển Vĩnh Hy - Ninh Thuận vốn rất nổi tiếng về du lịch nhờ cảnh quan thiên nhiên biển rừng tuyệt mỹ.

Ngoài giải thưởng 100 triệu đồng dành cho áo vàng chung cuộc, đội đoạt chức vô địch sẽ nhận 80 triệu đồng, áo xanh và áo đỏ 40 triệu đồng/giải. Đội đoạt giải thưởng phong cách và tay đua trẻ xuất sắc cũng nhận phần thưởng trị giá 20 triệu đồng/giải. Theo BTC giải, tổng giá trị giải thưởng cuộc đua lên hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra còn có một nét mới là chặng cuối cuộc đua năm nay sẽ không về đích ở Hội trường Thống Nhất mà sẽ nằm trên đường Mai Chí Thọ (quận 2). Sau đó kết nối và di chuyển theo đội hình về Hội trường Thống Nhất làm lễ trao thưởng chung cuộc. Trong đội hình này, Hội Mô tô thuộc Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao TP.HCM sẽ xếp hình số 40 - con số ý nghĩa kỷ niệm 40 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm