Thay đổi nhân sự cấp cao ở Ngân hàng ACB

Quyết định này được căn cứ theo điều lệ ngân hàng; Quyết định ngày 17-10-2017 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu vào Hội đồng thành viên (HĐTV) Công ty cho thuê tài chính ACB nhiệm kỳ 2017-2022; Công văn ngày 17-4-2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận dự kiến nhân sự bổ nhiệm làm thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát của ACB Leasing…

Việc miễn nhiệm chức vị phó tổng giám đốc của ông Toại dựa trên các công văn và quyết định bổ nhiệm thành viên HĐTV, thành viên Ban kiểm soát của ACB Leasing cho thấy khả năng cao ông Toại rời Ban điều hành của ACB để gia nhập HĐTV của ACB Leasing.

Ông Nguyễn Thanh Toại tốt nghiệp và sau đó giảng dạy tại Trường ĐH Kinh tế TP.HCM từ năm 1978, nghiên cứu sinh tại Liên Xô từ năm 1984 đến 1990, nhận học vị tiến sĩ kinh tế tại ĐH Plekhanov.

Ông Toại được bầu làm phó tổng giám đốc ACB từ năm 1994, tính đến nay đã có 24 năm gắn bó. Sau khi ông Toại rời chức phó tổng giám đốc ACB, ban điều hành ngân hàng còn lại chín người. Ông Đỗ Minh Toàn hiện là tổng giám đốc. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm