Nợ thuế của người chết, mất tích, mất năng lực...gần 34.000 tỉ

Ngày 20-7, tại Hội nghị sơ kết công tác thuế sáu tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác thuế sáu tháng cuối năm 2018, lãnh đạo Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30-6-2018 là 80.134 tỉ đồng, tăng 6.990 tỉ đồng so với thời điểm 31-12-2017.
Trong đó, tiền thuế nợ (có khả năng thu) đến 90 ngày và trên 90 ngày là hơn 46.000 tỉ đồng, tăng 10,7% so với cuối năm 2017; tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) gần 34.000 tỉ đồng, tăng 8% so với cuối năm ngoái.
Tính đến 30-6, các Cục Thuế cũng đã thu hồi được gần 18.000 tỉ đồng tiền thuế nợ, thu bằng biện pháp quản lý nợ hơn 12.600 tỉ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế khoảng 5.300 tỉ đồng.
Về thu ngân sách nhà nước (NSNN), sáu tháng đầu năm, Tổng cục Thuế ước thu được 531.500 tỉ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.
Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết kết quả thu ngân sách nhà nước đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu do thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Tổng thu tiền sử dụng đất ước tăng 19% và tiền thuê đất tăng 2,6% so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm