Hơn 900.000 tỉ đồng nợ xấu đã được giải quyết

Theo Ngân hàng Nhà nước, tỉ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến hết tháng 8-2019 giảm xuống còn 4,84% từ mức 5,85% của năm 2018, 7,36% của năm 2017 và 10,08% vào thời điểm cuối năm 2016.
Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước trình Quốc hội cũng cho biết từ năm 2012 đến hết tháng 8-2019, đã có 968.890 tỉ đồng nợ xấu được giải quyết. Trong đó 64,94% tổng số nợ xấu này là do các tổ chức tín dụng tự xử lý, 35,06% còn lại được xử lý thông qua hình thức bán nợ cho VAMC và các tổ chức khác.
Việc tỉ lệ nợ xấu trong hệ thống các tổ chức tín dụng của Việt Nam tiếp tục giảm và đạt mức 4,84% tính đến tháng 8 năm nay là kết quả của cả hệ thống sau quá trình tập trung xử lý nợ và cải thiện chất lượng tài sản.

Các ngân hàng trong giai đoạn vừa qua cũng đã nỗ lực trong việc xử lý nợ xấu cũng như tăng cường trích lập dự phòng nhằm giảm thiểu rủi ro. Do vậy, trong thời gian sắp tới, rủi ro gia tăng nợ xấu trên toàn hệ thống sẽ không quá lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm