Eximbank thông báo đại hội bất thường, bầu sếp mới

Theo đó, ngày 12-12-2019 là ngày cuối cùng Eximbank chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) bất thường để các cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT nhiệm kỳ VI 2015-2020. Hiện tại, HĐQT của nhà băng này có 10 thành viên.

Eximbank cho biết sẽ trình cổ đông chi tiết thông tin danh sách ứng cử và đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT tại ngày 21-12. Ngân hàng này sẽ nhận hồ sơ của cổ đông, nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử từ ngày 30-12-2019 đến ngày 13-01-2020.

Đáng lưu ý, Eximbank sẽ trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT trước khi tiến hành bầu cử. Dự kiến đại hội sẽ diễn ra vào ngày 5-3-2020, tại TP.HCM.

Từ đầu năm đến nay, Eximbank đã có hai lần buộc phải dừng đại hội cổ đông chỉ vài phút sau khi giới thiệu thành phần ban lãnh đạo tham dự vì lý do liên tục xảy ra mâu thuẫn giữa các nhóm cổ đông.

Trong năm 2020 Eximbank phải tổ chức 2 kỳ ĐHCĐ và cách nhau chưa đầy một tháng. Tháng 3 sẽ là kỳ ĐHCĐ bất thường 2019 và tháng 4 sẽ là ĐHCĐ 2020. 
Vài năm trở lại đây, cứ mỗi khi đến kỳ ĐHCĐ Eximbank, các cổ đông đến dự đều cảm thấy mệt mỏi khi họ không hề nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến việc chia cổ tức mà chỉ toàn chứng kiến cuộc "tranh giành" ghế thành viên HĐQT của các nhà đầu tư lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm