Cần Thơ: Đã giải ngân 110 tỉ cho vay diện nhà ở xã hội

Ngày 23-7, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP Cần Thơ sơ kết hoạt động sáu tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2020.

Ông Huỳnh Văn Thuận báo cáo tình hình hoạt động của chi nhánh tại cuộc họp ngày 23-7. Ảnh: NHẪN NAM

Báo cáo về kết quả hoạt động, ông Huỳnh Văn Thuận, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết kết quả huy động vốn tính đến 30-6 đạt được như sau: vốn ủy thác địa phương là hơn 265 tỉ (tăng hơn 42 tỉ so với năm 2019), vốn huy động hơn 411 tỉ (tăng gần 35 tỉ so với đầu năm).

Về hoạt động tín dụng, doanh số cho vay sáu tháng đầu năm 2020 đạt gần 390 tỉ với hơn 11.800 lượt hộ được vay. Cho vay tập trung chủ yếu vào các chương trình hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm…

Đánh giá chung, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 598 hộ nghèo, cận nghèo và 3.171 hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh; Giải quyết việc làm cho 2.173 lao động; giúp cho 187 học sinh, sinh viên mới có vốn để trang trải chi phí học tập; 4.364 hộ xây dựng và cải tạo 10.502 công trình nước sạch và vệ sinh, 73 khách hàng được vay vốn để xây mới, sửa chữa hoặc mua nhà nhà ở xã hội…

Bên cạnh đó, hoạt động của chi nhánh vẫn còn một số tồn tại như tỉ lệ hoàn thành kế hoạch huy động tiền gửi dân cư còn thấp, chưa bền vững, còn bốn phòng giao dịch có số dư giảm, 3/9 đơn vị có nợ quá hạn tăng…

Trao đổi với PLO, ông Thuận cho biết hơn hai năm qua, chi nhánh đã giải ngân cho khoảng 300 hộ vay vốn để xây mới, sửa chữa hoặc mua nhà ở xã hội với số tiền khoảng 110 tỉ đồng.

Riêng trong năm 2020 chi nhánh đã lên kế hoạch cho vay nhà ở xã hội là 30 tỉ và đã giải ngân được trong số này 18 tỉ đồng. Trong kế hoạch sáu tháng cuối năm chi nhánh đề nghị Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội bổ sung nguồn vốn năm 2020 với nhóm nhà ở xã hội thêm 5 tỉ là thành 35 tỉ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm