2 trưởng ban lên làm sếp to của VAMC

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa trao quyết định của thống đốc NHNN bổ nhiệm thành viên Hội đồng thành viên (HĐTV), phó tổng giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Theo đó, thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Lê Quang Châu (Phó Tổng Giám đốc VAMC) giữ chức thành viên HĐTV và thôi giữ chức vụ phó tổng giám đốc kể từ ngày đảm nhiệm chức vụ mới.

Ngoài ra, bổ nhiệm ông Đặng Đình Thích (Trưởng ban Kế hoạch và quản lý rủi ro VAMC) và ông Đỗ Giang Nam (Trưởng ban Đầu tư và mua bán nợ thị trường VAMC) giữ chức vụ phó tổng giám đốc VAMC.

Tại VAMC, hiện ông Nguyễn Tiến Đông là chủ tịch HĐTV và ông Đoàn Văn Thắng là thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc.

Báo cáo tài chính năm 2017 của VAMC cho thấy đến thời điểm cuối năm 2017, số lượng cán bộ, nhân viên của VAMC là 145 người, bình quân thu nhập mỗi lao động đạt 28,5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mức lương bình quân của sáu viên chức quản lý thời điểm quý III-2017 đạt 88,5 triệu đồng/người/tháng, quý IV đạt 38,3 triệu đồng/người/tháng. 

VAMC được thành lập giữa năm 2013, là công ty do Nhà nước làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ. Công ty mới đây hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 500 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng. Hoạt động kinh doanh chính là mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng, thu hồi và xử lý nợ, tài sản đảm bảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm