Xét nghiệm cũng cần có y đức

PGS-TS Hoàng Văn Sơn, Phó Chủ tịch Hội hành nghề y tư nhân Việt Nam, nhấn mạnh như trên tại hội thảo Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng xét nghiệm y khoa do Bộ Y tế và Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức ngày 9-1 tại Hà Nội.

Ông Sơn đưa ra một thực tế hiện nay là kết quả xét nghiệm ở nơi này không được nơi khác chấp nhận. Cứ đi khám bệnh là phải làm xét nghiệm mới gây tốn thời gian, tăng chi phí của người bệnh. “Nguyên nhân chính của vấn đề này là các bệnh viện không tin tưởng kết quả của nhau do phòng xét nghiệm chưa được chuẩn hóa. Bên cạnh đó là vấn đề lợi nhuận, dẫn đến lạm dụng xét nghiệm, nhất là y tế dịch vụ và y tế tư nhân” - ông Sơn nhấn mạnh.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm