Xác định nguyên nhân bé trai tử vong sau mổ

Theo Sở Y tế, sau khi nhận tin, Sở Y tế đã cử đoàn công tác gồm thanh tra và đơn vị nghiệp vụ đến BV La Gi làm việc. Ngoài ra, Sở cũng đề nghị trưng cầu giám định pháp y và chỉ đạo bệnh viện tổ chức kiểm thảo tử vong về tinh thần trách nhiệm và xác định nguyên nhân.

Sáng 2-11, bé Sang nhập viện với chẩn đoán không tinh hoàn vùng bìu phải. Sau khi làm xét nghiệm, siêu âm, chụp X-quang, khám các chuyên khoa và tiến hành hội chẩn. Bệnh viện xếp lịch mổ theo chương trình vào ngày 4-11. Bệnh nhi được mổ lúc 11 giờ 10, kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Sau mổ, bé Sang còn hôn mê chưa tự thở được nên được hỗ trợ hô hấp. Khoảng hơn hai giờ sau, cháu tự thở và được đưa ra phòng hồi sức theo dõi. Tại đây, cháu được tiếp tục hỗ trợ hô hấp nhưng đến 15 giờ cháu đột ngột ngưng tim và đến 17 giờ thì tử vong.

PHƯƠNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm