Vụ cháu bé bị cha dượng đánh dã man: Sức khỏe cháu bé diễn tiến tốt

Hiện tinh thần bệnh nhi tốt hơn, tỉnh táo hơn, đỡ ói và đỡ đau đầu. “Chúng tôi đang cho chụp MRI não để xem có thương tổn gì nữa không để xử lý” - TS-BS Khang nói.

 
Cháu Hiếu đã hồi phục tốt. Ảnh: DUY TÍNH

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, chiều tối 4-11, ông Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, Bến Tre, là cha dượng của cháu Hiếu) đi nhậu về, thấy Hiếu xem tivi thì bắt cháu đi ngủ. Do cháu Hiếu không nghe theo nên Sĩ nắm người cháu xô vào tường khiến đầu cháu đập vào ống nước bằng sắt. Mặc dù đầu cháu chảy máu và kêu la đau nhưng Sĩ vẫn không dừng tay mà còn dùng cây gỗ đánh vào người cháu gây thương tích nặng. Kết quả chẩn đoán tại BV Chợ Rẫy cho thấy cháu Hiếu bị gãy tay, gãy chân, nứt sọ và tụ máu trong đỉnh trái hộp sọ…

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm