Virus gây Ebola tại Congo khác virus gây Ebola tại Tây Phi

(PL)- Ngày 3-9, Văn phòng Đáp ứng khẩn cấp phòng, chống dịch bệnh, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định virus gây dịch Ebola tại Congo không có liên quan với virus gây dịch Ebola tại Tây Phi. Theo đó, mẫu bệnh phẩm virus Ebola tại Congo cho thấy chủng virus gây bệnh là Zaire (gần giống với chủng đã gây bệnh năm 1995 tại quốc gia này).

Theo WHO, thế giới đã ghi nhận hơn 3.000 trường hợp nhiễm virus Ebola, trong đó ít nhất 1.500 trường hợp tử vong.

Tại buổi họp khối y tế dự phòng TP.HCM sáng 3-9, BS Lê Văn Thể, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng quận 1, cho biết trên địa bàn quận có 18 người đến từ quốc gia có dịch Ebola nhưng hệ thống y tế dự phòng quận chỉ giám sát được bốn trường hợp. “Vì sợ bị giám sát nên 14 trường hợp còn lại khai báo không đúng địa chỉ lưu trú. Nếu những người này chẳng may mắc bệnh Ebola thì hết sức nguy hiểm cho cộng đồng” - BS Thể nói.

HUY HÀ - TRẦN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm