Việt Nam trước thách thức mất cân bằng giới

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu như trên sáng 10-7 tại lễ mít-tinh hưởng ứng ngày Dân số thế giới (11-7) tại Hà Nội.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, thời gian qua, từ một nước có mức sinh cao, tuổi thọ thấp, Việt Nam đã đạt và duy trì mức sinh thay thế, nâng cao tuổi thọ. Nhận thức và hành vi của người dân đã được chuyển từ sinh nhiều sang sinh đủ hai con để nuôi dạy cho tốt. Tuy nhiên, thách thức hiện nay trong công tác dân số là mất cân bằng giới tính khi sinh, chất lượng dân số còn nhiều hạn chế, nhiều vấn đề sức khỏe sinh sản chưa được giải quyết…

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm