Việt Nam nỗ lực gìn giữ hòa bình giữa dịch COVID-19

Tại hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã báo cáo công tác quản lý, chỉ huy, điều hành lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và trụ sở Liên hợp quốc trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 (BVDC 2.1), tổ công tác Nam Sudan, tổ công tác Cộng hòa Trung Phi và Sĩ quan Việt Nam tại trụ sở Liên hợp quốc lần lượt báo cáo tình hình nhiệm vụ tại địa bàn, dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở Nam Sudan nhưng các cán bộ, nhân viên luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và chủ động các biện pháp phòng chống dịch.

Hiện Nam Sudan đang là vùng trũng về dịch COVID-19 khi có hơn 9.800 trường hợp nhiễm COVID-19, hơn 100 người tử vong, có hơn 3.800 người đang điều trị. Do phương tiện chẩn đoán và điều kiện y tế của Nam Sudan còn hạn chế, số mắc COVID-19 thực tế có thể cao hơn nhiều. 

Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đang báo cáo tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: HL

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên nữ.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh đề nghị BVDC 2.3 nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó; góp phần giữ vững và phát huy truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong mắt bạn bè quốc tế

Sau hội nghị trực tuyến, tổ công tác liên ngành tổ chức họp để tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, Bộ Tổng Tham mưu sẽ tổ chức lễ bàn giao BVDC 2.3 từ BV Quân y 175 về trực thuộc Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ Xuất quân BVDC 2.3 lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Bentiu, Nam Sudan.

Trước đó, ngày 1-1-2018, Việt Nam chính thức cử Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 (BVDC 2.1) lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNMISS (Ben tiu, Nam Sudan), đánh dấu bước phát triển quan trọng trong tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam.

Đến nay, Chủ tịch nước đã ra Quyết định cử 243 lượt cán bộ, nhân viên đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở cả hình thức cá nhân và đơn vị - trong đó có 35 nữ quân nhân. Hiện nay, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị mọi mặt chu đáo để sớm triển khai được Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm