Việt Nam lên kế hoạch cho ca ghép đầu người

Thông tin trên được GS-TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc BV Việt Đức (Hà Nội), Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép tạng, cho biết ngày 12-1. Theo ông Sơn, tại Việt Nam, nếu có người sẵn sàng và phù hợp cho đầu thì hoàn toàn có thể tiến hành ca ghép.

“Chúng tôi đang chuẩn bị về người cho, người nhận và nhân lực kỹ thuật. Chỉ cần có người ghép đầu, bệnh viện sẽ mời êkíp hoàn chỉnh từ nước ngoài để thực hiện” - giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép tạng nói. Được biết hầu hết các kỹ thuật ghép tạng khó của thế giới thì Việt Nam đều đã thực hiện. Đến hết tháng 9-2015, Việt Nam đã thực hiện 1.116 ca ghép thận, 48 ca ghép gan, 13 ca ghép tim, một ca ghép thận-tủy và một ca ghép tim-phổi… Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là khan hiếm nguồn tạng hiến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm